Tin tặc tấn công các tổ chức phản đối WikiLeaks

Một cuộc "chiến tranh mạng" đã được các nhóm tin tặc trên thế giới phát động từ tối 8/12, nhằm vào các tổ chức phản đối WikiLeaks.
Một cuộc "chiến tranh mạng" đã được các nhóm tin tặc (hacker) trên thếgiới phát động từ tối 8/12, nhằm vào trang mạng của các hãng thanh toán trựctuyến như PayPal, Visa, MasterCard, hay của các cá nhân và tổ chức có quan điểmchống trang mạng WikiLeaks.

Hành động này được các hacker tuyên bố là nhằm thể hiện sự ủng hộ với nhàsáng lập WikiLeaks, ông Julian Assange, đang bị giam giữ tại Anh.

Đầu tiên, một nhóm có tên gọi là Vô Danh đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào PayPal vìhãng này đã đình chỉ các hoạt động quyên góp tiền ủng hộ WikiLeaks qua trangmạng của mình.

Sau đó, nhóm Vô danh cùng khoảng 4.000 hacker khác đã tấn công trang mạngcủa Visa, MasterCard, ngân hàng Swiss Post Office, vốn đã chặn các hoạt độngchuyển tiền cho WikiLeaks cũng như phong tỏa các tài khoản của ôngAssange.

Những mục tiêu bị tấn công khác còn có trang mạng của Văn phòng Công tốThụy Điển, nơi phát lệnh truy nã quốc tế với nhà sáng lập WikiLeaks.

Trang webcá nhân của cựu Thống đốc bang Alaska Sarah Palin, người cho rằng WikiLeaks nguyhiểm không kém phiến quân Taliban hay mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda, cũngnhư trang cá nhân của Thượng nghị sĩ Mỹ Joe Lieberman, nhân vật đã hối thúc cáccông ty ở Mỹ ngừng hỗ trợ kỹ thuật cho WikiLeaks cũng bị hacker nhắm tới.

Trong cuộc phỏng vấn trực tuyến với hãng tin Pháp AFP, những người điềuhành nhóm Vô Danh tuyên bố sẽ mở rộng cuộc tấn công nhằm vào bất cứ ai có quanđiểm lên án WikiLeaks.

Nhóm này cũng cho biết cuộc tấn công bảo vệ WikiLeaks chỉ là một phầntrong "Chiến dịch Đáp trả," vốn bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào các trangmạng của Hiệp hội Điện ảnh Mỹ và Hiệp hội Công nghiệp thu âm của Mỹ và các trangmạng khác từ hồi tháng Chín.

Trong khi đó, người phát ngôn của WikiLeaks khẳng định những hacker thamgia cuộc tấn công vừa qua không phải là người của tổ chức này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.

Hiện trường đám cháy tại làng Guryong, quận Gangnam, Hàn Quốc sáng 16/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cháy gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc và Bangladesh

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà dân cư tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, trong khi một vụ hỏa hoạn khác tại khu nhà ổ chuột Guryong ở Seoul (Hàn Quốc) buộc hàng trăm người phải sơ tán.