Tỉnh Sơn La phân loại, cách ly người mới trở về địa phương

Tỉnh Sơn La đã phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên. Đó là người làm việc tự do tại tỉnh Bình Dương trở về địa phương.
Tỉnh Sơn La phân loại, cách ly người mới trở về địa phương ảnh 1Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở Sơn La. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La, trong quá trình xét nghiệm đối với những người trở về từ các tỉnh phía Nam trong ngày 5/10, tỉnh đã phát hiện một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở xã Hồng Ngài (huyện Bắc Yên). Đó là người làm việc tự do tại tỉnh Bình Dương.

Như vậy, tính đến 7 giờ ngày 6/10, tỉnh Sơn La ghi nhận 253 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 214 người đã khỏi bệnh, 39 trường hợp đang được điều trị; bên cạnh đó có 5.444 người đang được cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở tập trung và tại nhà.

[COVID-19: Ấm áp nghĩa tình đồng bào trên hành trình hồi hương]

Để kịp thời kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã chỉ đạo việc phân loại, cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đối với người đi từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An trở về Sơn La.

Các chốt kiểm soát có trách nhiệm hướng dẫn người dân thực hiện Thông điệp 5K của Bộ Y tế; xét nghiệm nhanh kháng nguyên (miễn phí) cho tất cả công dân; thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn khi có người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác.

Người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì cần được xử lý theo quy định, được đánh giá về hành trình dịch tễ và tình hình dịch tại nơi xuất phát để phân loại cách ly.

Người chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 qua xét nghiệm nhanh kháng nguyên hoặc bằng phương pháp PCR thì khi về tỉnh Sơn La phải được cách ly tại khu cách ly tập trung đủ 14 ngày, được xét nghiệm PCR 3 lần vào ngày thứ 3, thứ 7 và ngày thứ 13.

Nếu kết quả các lần xét nghiệm là âm tính thì họ sẽ được cách ly tiếp tại nhà. Nếu họ có kết quả dương tính thì được xử lý theo quy định.

Người đã tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng); có kết quả xét nghiệm âm tính qua test nhanh kháng nguyên hoặc PCR thì được cách ly y tế tại nơi lưu trú, nhà văn hóa, cụm bản, tiểu khu. Thời gian cách ly là 14 ngày, được xét nghiệm PCR 2 lần vào ngày thứ 7 và ngày thứ 13./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục