Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng thông báo có thủ lĩnh mới

Ngày 3/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo các lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ đã tiêu diệt Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi trong một chiến dịch truy quét khủng bố lớn nhất ở Tây Bắc Syria.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng thông báo có thủ lĩnh mới ảnh 1Cựu thủ lĩnh ISIS Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi bị tiêu diệt trong một chiến dịch của Mỹ ở Syria. (Ảnh: ZUMA Press)

Ngày 10/3, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã xác nhận cái chết của cựu thủ lĩnh Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi và thông báo chỉ huy mới của nhóm này là Abu al-Hassan al-Hashemi al-Quraishi.

Trước đó, ngày 3/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo các lực lượng tác chiến đặc biệt của nước này đã tiêu diệt Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi trong một chiến dịch truy quét khủng bố lớn nhất ở Tây Bắc Syria kể từ năm 2019.

Tất cả thành viên lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ đã kết thúc chiến dịch an toàn.

[Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS trong chiến dịch truy quét ở Tây Bắc Syria]

Cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết các lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ đã thực hiện thành công một chiến dịch truy quét khủng bố ở Tây Bắc Syria.

Chiến dịch do Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động không kích ở Syria, đứng đầu.

Cái chết của Quraishi, 45 tuổi, là đòn giáng nặng nề tiếp theo đối với nhóm khủng bố Hồi giáo dòng Sunni, chỉ hai năm sau khi IS mất thủ lĩnh lâu năm Abu Bakr al-Baghdadi trong một vụ tấn công tương tự năm 2019./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.