Tòa án Lebanon kết án gián điệp Israel 7 năm tù

Tòa án Lebanon kết án "gián điệp Israel" 7 năm tù

Charbel Kazzi - nhân viên một công ty điện thoại di động tại Lebanon - đã bị tòa án quân sự kết án 7 năm tù giam vì làm gián điệp cho Israel.
Một nguồn tin tư pháp Lebanon ngày 22/12 cho biết Charbel Kazzi - nhân viên củamột công ty điện thoại di động tại Lebanon - đã bị tòa án quân sự kết án 7 nămtù giam với tội làm gián điệp cho Israel.

Trước khi bị bắt giữ hồi tháng 6/2010, Kazzi là phụ trách công việc bảo dưỡngtại Alfa, một trong hai công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại Lebanon.Kazzi bị cáo buộc đã hợp tác với "kẻ thù" Israel và đã cung cấp cho nước nàynhững thông tin chi tiết về viễn thông từ mạng lưới của Alfa và mạng lưới điệnthoại cố định.

Vào thời điểm bị bắt giữ, Kazzi bị cáo buộc cung cấp cho Israel những thôngtin có ích trong khuôn khổ cuộc chiến 2006 giữa Phong trào Hồi giáo Hezbollah vàIsrael.

Việc bắt giữ Kazzi cũng như ba nhân viên khác trong nghành viễn thông đã gâyra cú sốc tại Lebanon. Hezbollah đã từng khẳng định Israel kiểm soát hoàn toànhệ thống viễn thông tại Lebanon nhờ vào mạng lưới điệp viên.

Một trong bốn người bị bắt giữ là Milad Eid, phụ trách cục truyền thông quốctế, đã được trả tự do do thiếu bằng chứng. Kể từ năm 2009, hơn 100 người đã bịbắt giữ tại Lebanon với cáo buộc làm gián điệp cho Israel./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh và người đồng cấp Belarus Viktor Khreni. (Nguồn: X)

Iran và Belarus tăng cường hợp tác quốc phòng

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin, ngày 12/3, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh và người đồng cấp Belarus Viktor Khreni đã ký thỏa thuận mở rộng hợp tác quốc phòng song phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Iran xác nhận đàm phán hạt nhân với Trung Quốc, Nga

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết đàm phán ba bên sẽ diễn ra vào ngày 14/3 tới, tập trung vào “các diễn biến liên quan đến vấn đề hạt nhân và việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt.”