Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva sẵn sàng cho nhiệm kỳ thứ hai

Bà Georgieva thể hiện quyết tâm hướng IMF đến giải quyết các vấn đề thách thức nhất đang gặp phải, bao gồm thúc đẩy tăng trưởng và năng suất lao động, giải quyết vấn đề nợ, cải cách hoạt động của IMF.

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngay sau khi nhận được sự ủng hộ của các Bộ trưởng Tài chính châu Âu, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva cho biết bà đã sẵn sàng cho nhiệm kỳ thứ hai với vai trò dẫn dắt thể chế tài chính này.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với hãng tin AFP, bà Georgieva thể hiện quyết tâm hướng IMF đến việc giải quyết các vấn đề thách thức nhất đang gặp phải, bao gồm thúc đẩy tăng trưởng và năng suất lao động, giải quyết vấn đề nợ, cải cách hoạt động của IMF theo hướng toàn diện hơn và mang tính đại diện hơn.

IMF đã chính thức khởi động quá trình tuyển chọn để tìm kiếm vị lãnh đạo tiếp theo vào ngày 13/3, một ngày sau khi các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Georgieva.

Với tầm ảnh hưởng lớn mà châu Âu có đối với quá trình đề cử này, việc EU ủng hộ bà Georgieva đã làm giảm đáng kể khả năng thắng cử của các ứng cử viên khác, như ông Paschal Donohoe, Bộ trưởng chi tiêu công của Ireland.

Trong diễn biến mới nhất, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Bulgaria Dimitar Radev ngày 14/3 thông báo quyết định đề cử bà Kristalina Georgieva làm Tổng Giám đốc mới của IMF trong nhiệm kỳ thứ hai.

Theo ông Radev, Phó Thủ tướng Bỉ Vincent Van Peteghem, thay mặt các bộ trưởng tài chính EU, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với bà Georgieva cho nhiệm kỳ thứ hai.

Ông nói: “Như Bộ trưởng Van Peteghem thay mặt các bộ trưởng tài chính EU thông báo, bà Georgieva nhận được sự ủng hộ của họ cho nhiệm kỳ thứ hai. Trong vài ngày qua, cũng có nhiều động thái ủng hộ khác ngoài EU, phản ánh năng lực lãnh đạo và phục vụ của bà Georgieva được ghi nhận.”

IMF muốn hoàn tất quá trình này vào cuối tháng Tư, trước khi nhiệm kỳ hiện tại của bà Georgieva kết thúc vào ngày 30/9/2024.

Trong bài phát biểu ngày 14/3 tại trường Kings College, thành phố Cambridge (Anh), Tổng Giám đốc IMF đã nêu bật ba lĩnh vực ưu tiên cho đầu tư dài hạn, đó là khí hậu, trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy các dòng vốn vào châu Phi.

Bà Georgieva cho biết IMF đã rất “ngạc nhiên” với sự ổn định trong tăng trưởng toàn cầu năm nay, dù ngân hàng trung ương nhiều nước đã quyết định tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục