Tổng thống Brazil ban hành thỏa thuận FTA MERCOSUR-EU

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ từng bước xóa bỏ hơn 90% dòng thuế quan: MERCOSUR sẽ loại bỏ 91% thuế đối với hàng hóa châu Âu, trong khi EU dỡ bỏ 92% thuế áp lên hàng hóa từ các nước Nam Mỹ.

Thịt bò được bày bán tại siêu thị ở Curitiba, Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thịt bò được bày bán tại siêu thị ở Curitiba, Brazil. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/4, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã ký một sắc lệnh ban hành thỏa thuận thương mại tự do (FTA) giữa khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) và Liên minh châu Âu (EU), đánh dấu một bước quan trọng hướng tới việc tạo ra một trong những khu vực thương mại lớn nhất thế giới.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Lula cho biết thỏa thuận này là kết quả của một quá trình đàm phán dài và nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp định trong việc tăng cường chủ nghĩa đa phương.

Trước đó, thỏa thuận này đã được Quốc hội Brazil thông qua hồi đầu tháng 3 và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/5.

Trong giai đoạn đầu, thỏa thuận sẽ tập trung vào các điều khoản thương mại, bao gồm giảm thuế quan, mua sắm công và tạo thuận lợi thương mại.

Hiệp định MERCOSUR-EU được ký ngày 17/1 tại Asunción (Paraguay), sau hơn 25 năm đàm phán nhiều thăng trầm.

Văn kiện này dự kiến sẽ thiết lập khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với khoảng 700 triệu dân, chiếm gần 20% GDP toàn cầu.

Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ từng bước xóa bỏ hơn 90% dòng thuế quan: MERCOSUR sẽ loại bỏ 91% thuế đối với hàng hóa châu Âu, trong khi EU dỡ bỏ 92% thuế áp lên hàng hóa từ các nước Nam Mỹ, từ thịt bò, đường đến ô tô và máy móc.

Hiện khối MERCOSUR gồm Brazil, Argentina, Paraguay và Uruguay đều đã thông qua văn kiện.

Về phía EU, hiệp định cần được toàn bộ 27 quốc gia thành viên thông qua sau khi Nghị viện châu Âu tiến hành rà soát pháp lý bổ sung, trong bối cảnh vẫn còn những ý kiến trái chiều, đặc biệt từ một số nước có ngành nông nghiệp nhạy cảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026

Những định hướng phát triển của TP Huế có sự tương đồng cao với thế mạnh, kinh nghiệm và nhu cầu hợp tác của Nhật Bản trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế...

Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng duy trì nhịp độ sản xuất 100% công suất trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Khơi thông thể chế, định hình không gian tăng trưởng

Việc điều phối hàng hóa từ các khu công nghiệp sâu trong nội địa về cụm cảng Hải Phòng cần một hệ thống vận tải đa phương thức liền mạch, thay vì bị cắt vụn theo địa giới hành chính từng tỉnh thành.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Myanmar năm 2026. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cộng hưởng nguồn lực, mở rộng không gian hợp tác

Các hoạt động đối ngoại được trải rộng trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cho thấy tinh thần “cộng hưởng” đang được cụ thể hóa qua từng lĩnh vực, từng đối tác và từng hoạt động hợp tác.

Trụ sở OPEC tại Vienna, Áo. (Ảnh: THX/TTXVN)

OPEC+ dự kiến giữ nguyên sản lượng dầu

Việc giữ nguyên sản lượng dầu là do xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz, từ đó làm giảm sự chi phối giá cả và thị phần toàn cầu của TOPEC+.