Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso tuyên bố không tái tranh cử

Tổng thống Guillermo Lasso khẳng định Phong trào chính trị Kiến tạo cơ hội (CREO) cầm quyền do ông thành lập sẽ đề cử một ứng viên khác tham gia chạy đua trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng Tám tới.
Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso tuyên bố không tái tranh cử ảnh 1Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso dự một sự kiện ở Santo Domingo, ngày 25/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/5, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso tuyên bố ông sẽ không tái tranh cử trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng Tám tới.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ The Washington Post của Mỹ, ông Lasso khẳng định Phong trào chính trị Kiến tạo cơ hội (CREO) cầm quyền do ông thành lập sẽ đề cử một ứng viên khác tham gia chạy đua trong cuộc tổng tuyển cử tới đây.

Ông Lasso đưa ra tuyên bố trên 2 ngày sau khi ký sắc lệnh giải tán Quốc hội để mở đường cho cuộc bầu cử tổng thống và cơ quan lập pháp tại quốc gia Nam Mỹ này.

[Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso ra sắc lệnh giải tán Quốc hội]

Theo thông báo của Tòa án Bầu cử Ecuador, cuộc bầu cử dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 20/8 tới.

Người đứng đầu Hội đồng bầu cử Ecuador Diana Atamaint cho biết trong trường hợp cần phải tổ chức bầu cử tổng thống vòng hai, thời điểm tổ chức tiếp theo sẽ vào ngày 15/10.

Hiện phe đối lập ở Ecuador đang kêu gọi Tòa án Hiến pháp nước này bãi bỏ sắc lệnh giải tán Quốc hội của Tổng thống Lasso, người vừa phải tham gia phiên điều trần luận tội tại Quốc hội để tự bào chữa trước các cáo buộc tham nhũng.

Tuy nhiên, phần lớn các nghị sỹ trong Quốc hội không gây áp lực trong vấn đề này và khẳng định họ tôn trọng mọi phán quyết của Tòa án Hiến pháp.

Theo hiến pháp Ecuador, sau khi giải tán Quốc hội, Tổng thống Lasso sẽ tiếp tục tại nhiệm trong thời gian tối đa 6 tháng.

Nhà lãnh đạo này đắc cử Tổng thống Ecuador hồi tháng 5/2021 và đảng của ông hiện không nắm thế đa số trong Quốc hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.