Tổng thống Mexico cam kết hỗ trợ người di cư Venezuela dù "quá tải"

Tổng thống Mexico nhấn mạnh sẽ tiếp tục cung cấp nơi tạm trú, lương thực và chăm sóc y tế cho người di cư, mặc dù thừa nhận đang có “khá nhiều” người di cư Venezuela ở eo biển Tehuantepec.
Tổng thống Mexico cam kết hỗ trợ người di cư Venezuela dù "quá tải" ảnh 1Người di cư Venezuela di chuyển từ Chiapas tới Tapachula (Mexico) ngày 14/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/10, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã cam kết hỗ trợ người di cư Venezuela trước làn sóng nhập cảnh ồ ạt vào nước này sau khi Mỹ áp dụng chính sách mới, đồng thời khẳng định sẽ đề xuất Washington cấp thêm thị thực cho người di cư Venezuela trong trường hợp cần thiết.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống López Obrador nhấn mạnh Mexico sẽ tiếp tục cung cấp nơi tạm trú, lương thực và chăm sóc y tế cho người di cư, mặc dù thừa nhận đang có “khá nhiều” người di cư Venezuela ở eo biển Tehuantepec, khiến chính quyền thành phố phải xin hỗ trợ vì quá tải.

Tổng thống Mexico cũng tái khẳng định ủng hộ thỏa thuận di cư mới, nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu và buôn người, cũng như bảo vệ an toàn và quyền lợi của người di cư.

[Số người di cư Venezuela tại biên giới Mỹ-Mexico giảm mạnh]

Ngoài ra, Tổng thống López Obrador đề nghị Mỹ khôi phục quan hệ với Venezuela trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư ngày càng diễn biến trầm trọng trong khu vực.

Các phát biểu trên được đưa ra sau khi chính phủ Mỹ và Mexico công bố thỏa thuận mới mang tên “Quy trình cho người Venezuela” vào ngày 12/10, theo đó Washington sẽ cho phép 24.000 người di cư Venezuela nhập cảnh bằng đường hàng không, thông qua một cơ chế hợp pháp tương tự như chương trình đã áp dụng đối với người di cư Ukraine, đồng thời trục xuất những người nhập cảnh trái phép qua biên giới phía Nam.

Số người Venezuela tìm cách vào Mỹ qua biên giới với Mexico đã liên tục gia tăng trong thời gian qua. Từ tháng 10/2021 đến tháng 8/2022, đã có hơn 150.000 người Venezuela bị chặn lại ở biên giới Mỹ-Mexico, cao gần gấp ba lần so với mức 50.499 người trong cùng kỳ năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục