Tổng thống Mỹ gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Tổng thống Biden cho biết vật liệu phân hạch của Triều Tiên và hành động theo đuổi chương trình hạt nhân của nước này cấu thành mối đe dọa nên quyết định duy trì trừng phạt Triều Tiên là cần thiết.
Tổng thống Mỹ gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/6 thông báo quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên thêm 1 năm, động thái được đưa ra sau đề nghị mới nhất của Washington đối thoại với Bình Nhưỡng vào bất cứ thời điểm nào, tại bất kỳ địa điểm nào.

Trong thư gửi Chủ tịch Hạ viện Mỹ được Nhà Trắng công bố, Tổng thống Biden cho biết vật liệu phân hạch của Triều Tiên cũng như hành động theo đuổi chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này "tiếp tục cấu thành một mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ. Vì lý do này, tôi quyết định việc duy trì tình trạng khẩn cấp quốc gia được ban bố trong Lệnh hành pháp 13466 liên quan đến Triều Tiên là cần thiết."

Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan tới Triều Tiên lần đầu có hiệu lực vào ngày 26/6/2008, dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush.

[Mỹ mong chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ Triều Tiên về vấn đề hạt nhân]

Song song với quyết định trên, cùng ngày người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Washington sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng vào bất cứ thời điểm nào tại bất kỳ địa điểm nào, đồng thời khẳng định đề nghị mới nhất của Mỹ sẵn sàng nhóm họp mà không cần điều kiện tiên quyết.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 22/6 thông báo nước này và Mỹ đã nhất trí xem xét chấm dứt diễn đàn "nhóm công tác" về chính sách Triều Tiên, một động thái dường như mang tính hòa giải với Bình Nhưỡng, vốn đã chỉ trích diễn đàn là một rào cản đối với quan hệ liên Triều.

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim và Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Noh Kyu-duk đã đạt được thỏa thuận trên trong cuộc thảo luận tại Seoul ngày 21/6, khi hai bên tìm kiếm một chiến lược phối hợp nhằm nối lại ngoại giao hạt nhân với Bình Nhưỡng.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nêu rõ: "Trong cuộc thảo luận giữa phái viên hạt nhân hàng đầu của hai nước, hai bên đã xem xét hoạt động của nhóm công tác hiện nay và nhất trí xem xét chấm dứt điều này."

Hai bên cũng đã nhất trí tăng cường các cuộc tham vấn cấp vụ trưởng bên cạnh đối thoại giữa các nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu.

Tháng 11/2018, Seoul và Washington thiết lập nhóm công tác nhằm phối hợp cách tiếp cận đối với vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên, viện trợ nhân đạo, việc thực thi các biện pháp trừng phạt cũng như quan hệ liên Triều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục