Tổng thống Mỹ ngày càng dựa vào nhóm thân tín để ra quyết định về Iran

Khi cân nhắc khả năng đưa Mỹ trực tiếp tham chiến với Iran, Tổng thống Donald Trump đang mở rộng vòng tham khảo ý kiến ở một số mặt, đồng thời thu hẹp ở những mặt khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo 2 quan chức quốc phòng và 1 quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ngày càng dựa vào một nhóm cố vấn thân tín để đưa ra các đánh giá then chốt khi cân nhắc việc phát động hành động quân sự nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran.

Cùng lúc, một quan chức cấp cao khác trong chính quyền cho biết ông Trump cũng đang tham khảo ý kiến từ nhiều đồng minh trong và ngoài chính phủ về việc có nên bật đèn xanh cho các cuộc không kích vào Iran hay không – một vấn đề đang gây chia rẽ ngay trong chính lực lượng ủng hộ cốt lõi của ông.

Mặc dù thường xuyên tham khảo ý kiến từ một nhóm rộng hơn, ông Trump vẫn có xu hướng đưa ra các quyết định chính với một vài quan chức chủ chốt, bao gồm Phó Tổng thống JD Vance, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles, Phó chánh văn phòng Stephen Miller và Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia lâm thời Marco Rubio, theo quan chức cấp cao trên.

Ông Trump cũng đặc biệt lắng nghe Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff trong các vấn đề liên quan đến khu vực này.

Khi cân nhắc khả năng đưa Mỹ trực tiếp tham chiến với Iran, Tổng thống Donald Trump đang mở rộng vòng tham khảo ý kiến ở một số mặt, đồng thời thu hẹp ở những mặt khác.

Theo đó, ông Trump đã gạt Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard ra bên lề do bà phản đối các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran.

Ngoài ra, ông cũng không thường xuyên tham khảo ý kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trong quá trình ra quyết định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”