Tổng thống Mỹ thảo luận vấn đề sử dụng súng đạn

Tổng thống Mỹ Barak Obama thảo luận với Phó Tổng thống và thành viên nội các nhằm tìm kiếm biện pháp giới hạn sử dụng vũ khí ở Mỹ.
Ngày 17/12, Tổng thống Mỹ Barak Obama đã có cuộc thảo luận với Phó Tổng thốngJoe Biden và ba thành viên nội các nước này nhằm tìm kiếm các biện pháp giới hạnviệc sử dụng vũ khí tại Mỹ.

Nhà Trắng không cho biết chi tiết về cuộc thảo luậntrên, nhưng với những gì mà Tổng thống Obama đang làm cũng phần nào chứng minhlời hứa của ông với gia đình các nạn nhân của vụ thảm sát ngày 14/12 vừa quakhiến khiến 26 người, trong đó có 20 trẻ em ở độ tuổi lên 6, lên 7 thiệt mạng.

Phát biểu với báo giới, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết vấnvề kiểm soát súng đạn rất phức tạp do đó nó đòi hỏi một vài giải pháp cũng khókhăn không kém.

Phát ngôn viên này cho rằng vụ thảm sát tại trường Tiểu họcSandy Hook ở bang Connecticut là một trường hợp "đặc biệt" bởi lẽ tênAdam Lanzađã lấy súng của mẹ hắn, người có giấy phép sử dụng vũ khí, để thực hiện vụ thảmsát trên.

Theo ông Carney, đây có thể là yếu tố khiến Chính phủ Mỹ sẽ liệt nhữngđối tượng có vấn đề về sức khỏe tâm thần vào đạo luật mới nhằm kiểm soát việc sửdụng súng đạn, trong bối cảnh nhiều người với điều kiện tâm lý không ổn định vẫncó khả năng tiếp cận vũ khí một cách dễ dàng.

Theo phát ngôn viên này, Tổngthống Obama vẫn ủng hộ gia hạn đạo luật cấm được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm1994 (và đã hết hạn năm 2004) đối với việc buôn bán và sở hữu 19 loại vũ khí tấncông.

Ngoài ra, có thể đưa thêm loại súng trường bán tự động mà tên Landa đã sửdụng vào danh sách cấm này.

Trong khi đó, một khuyến nghị thư với gần 158.000 chữ ký của người dân Mỹđã được đăng tải trên trang điện tử của Nhà Trắng "Chúng ta là nhân dân", kêugọi chính phủ nước này ban hành các sắc lệnh nhằm hạn chế tiếp cận súng đạn.

[TNS Mỹ sẽ trình dự thảo cấm súng lên Quốc hội]

Còn tại New York, Thị trưởng thành phố này, ông Michael Bloomberg, đã kêugọi Tổng thống Obama sử dụng quyền lực hành pháp của mình nhằm yêu cầu chínhquyền liên bang đưa danh sách gồm các đối tượng tội phạm nguy hiểm, những kẻ bạohành gia đình và những người mắc bệnh tâm thần vào hệ thống kiểm tra lý lịch tộiphạm quốc gia nhằm ngăn chặn việc mua bán và sử dụng vũ khí.

Nghị sĩ Dân chủ JoeManchin cũng yêu cầu khôi phục đạo luật cấm sử dụng vũ khí. Lãnh đạo phe Dân chủtại Thượng viện Harry Reid, một chính trị gia vốn ủng hộ quyền sở hữu súng, chobiết tuần tới các nghị sĩ sẽ thảo luận các phương thức thay đổi các đạo luật vàvăn hóa liên quan đến vấn đề này.

Trước đó, trong bài diễn văn ngày 16/12, Tổng thống Obama đã nhận lỗi vìchính phủ của ông đã không làm tròn trách nhiệm bảo vệ trẻ em.

Tuy vây, ngườiphát ngôn Nhà Trắng không cho biết chính sách kiểm soát súng đạn liệu sẽ trởthành vấn đề ưu tiên trong nhiệm kỳ cầm quyền thứ hai của ông Obama hay không./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.