Tổng thống Nga kêu gọi EU xây dựng quan hệ tin cậy

Tổng thống Nga kêu gọi Nga và EU cần tăng cường sự tin tưởng lẫn nhau, đồng thời xây dựng quan hệ đối tác chiến lược tin cậy hơn.
Ngày 4/6, phát biểu tại cuộc họp báo sau phiênbế mạc Hội nghị thượng đỉnh Nga-Liên minh châu Âu (EU) lần thứ 31, diễn ra tạithành phố Yekaterinburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu rõ Nga và EU cần tăngcường sự tin tưởng lẫn nhau, đồng thời xây dựng quan hệ đối tác chiến lược mangtính minh bạch, rõ ràng và tin cậy hơn.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng bất chấp kinh tếtoàn cầu vẫn trong tình trạng bấp bênh, song kim ngạch thương mại hai chiều giữaNga và EU trong năm 2012 tăng 4,1% và đạt mức kỷ lục 410,3 tỷ USD.

Khối lượng đầu tư của các nước thành viên EUvào nền kinh tế Nga đạt 276,8 tỷ USD, trong khi 60% tổng số vốn đầu tư ra nướcngoài của doanh nghiệp Nga là vào EU.

Hơn nữa, đồng euro chiếm gần 40% dự trữngoại tệ của Nga. Ngoài lĩnh vực kinh tế, hai bên còn hợp tác khá hiệu quả trongnhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là năng lượng, văn hóa, giáo dục...

Theo ông Putin, mặc dù đang còn tồn tại nhiềubất đồng, song nhìn chung quan hệ Nga-EU tiếp tục phát triển.

Tuy nhiên, Tổng thống Putin nhấn mạnh để đưamối quan hệ song phương này lên tầm cao phát triển mới, với mục tiêu đạt đượckim ngạch thương mại hai chiều 500 tỷ USD, hai bên cần nhanh chóng hoàn tất việcký Hiệp định hợp tác đối tác mới, dỡ bỏ rào cản thuế quan và hành chính, đặcbiệt là tăng cường quan hệ hợp tác giữa EU với Liên minh hải quan và Không giankinh tế thống nhất./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga không có ý định gây chiến với châu Âu

Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.