Tổng thống Nga: Ngũ cốc Ukraine có thể xuất khẩu qua Belarus

“Nếu muốn giải quyết vấn đề xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, cách dễ nhất là thông qua Belarus. Không ai ngăn cản điều đó… nhưng cần phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cho Belarus,” Tổng thống Putin nói.
Tổng thống Nga: Ngũ cốc Ukraine có thể xuất khẩu qua Belarus ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 3/6 đã bác bỏ cáo buộc Moskva ngăn xuất khẩu ngũ cốc qua các cảng của Ukraine và cho rằng giải pháp tốt nhất hiện nay là chuyển hàng qua Belarus, miễn là các lệnh trừng phạt đối với quốc gia này được dỡ bỏ.

Phóng viên TTXVN tại Nga cho biết, phát biểu trên truyền hình quốc gia Nga, Tổng thống Putin khẳng định thông tin về lệnh cấm xuất khẩu của Nga là không đúng và Nga đang bị đổ oan về các vấn đề trên thị trường lương thực toàn cầu.

“Nếu muốn giải quyết vấn đề xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, cách dễ nhất là thông qua Belarus. Không ai ngăn cản điều đó… nhưng cần phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt cho Belarus,”Tổng thống Putin nói.

[Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga]

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng cho biết Minsk sẵn sàng cho phép vận chuyển ngũ cốc của Ukraine đến các cảng của Đức, Ba Lan, vùng Baltic hoặc Nga thông qua lãnh thổ của nước này, nếu được phép.

Sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2, quân đội Nga đã chiếm giữ phần lớn vùng ven biển phía Nam của Ukraine và kiểm soát các cảng trên Biển Đen của Kiev.

Tuy nhiên, Moskva khẳng định không cản trở các hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua các cảng biển này như những cáo buộc đưa ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục