Tổng thống Pháp kêu gọi hòa giải với Italy sau tranh cãi ngoại giao

Trong tinh thần hòa giải, nhà lãnh đạo Pháp cho biết ông sẽ tiếp đón người đồng cấp Italy Sergio Mattarella tại Amboise vào ngày 2/5 để tổ chức lễ kỷ niệm 500 năm ngày mất họa sỹ Leonardo da Vinci.
Tổng thống Pháp kêu gọi hòa giải với Italy sau tranh cãi ngoại giao ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phát ra lời kêu gọi hòa giải với Italy sau một tranh cãi ngoại giao giữa hai nước láng giềng, dẫn tới việc Paris nhanh chóng triệu hồi đại sứ.

Phát biểu trên truyền hình Italy ngày 3/3, trong tinh thần hòa giải, nhà lãnh đạo Pháp cho biết ông sẽ tiếp đón người đồng cấp Italy Sergio Mattarella tại Amboise (miền Trung nước Pháp) vào ngày 2/5 để tổ chức lễ kỷ niệm 500 năm ngày mất họa sỹ Leonardo da Vinci "với thanh niên Pháp và Italy."

Ông Macron nêu rõ: "Chúng tôi sẽ bàn về tương lai và châu Âu."

[Italy bày tỏ sẵn sàng hạ nhiệt căng thẳng ngoại giao với Pháp]

Hối háng Hai, Điện Elysee cho biết Tổng thống Macron và người đồng cấp Italy Sergio Mattarella đã tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương trong bối cảnh thời gian qua giữa hai nước đã nảy sinh nhiều căng thẳng.

Theo Điện Elysee, trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ Pháp-Italy, trong đó chú trọng vào mối quan hệ lịch sử, kinh tế và văn hóa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục