Tổng thống Trump lưỡng lự việc Mỹ ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia

Mặc dù nói rằng muốn tìm hiểu câu chuyện liên quan đến nhà báo Saudi Arabia mất tích nhưng Tổng thống Mỹ vẫn lưỡng lự về việc ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia vì những lý do kinh tế.
Tổng thống Trump lưỡng lự việc Mỹ ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Nguồn: THX/TTXVN)

AP đưa tin ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện Washington đang theo dõi sát sao số phận của nhà báo Saudi Arabia mất tích Jamal Khashoggi.

Tuy nhiên, ông Trump cũng bày tỏ sự dè dặt trước những lời kêu gọi Mỹ từ chối bán thêm vũ khí cho Saudi Arabia, cảnh báo rằng một hành động như vậy "sẽ làm tổn hại chúng tôi."

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, Tổng thống Trump cho biết ông muốn tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với nhà báo Khashoggi, song ông Trump vẫn lưỡng lự về việc ngừng bán vũ khí cho Saudi Arabia vì những lý do kinh tế.

Ông Trump nhấn mạnh: "Tôi nghĩ điều đó sẽ làm tổn thương chúng tôi. Chúng tôi có công việc, chúng tôi có rất nhiều thứ đang diễn ra ở đất nước này. Chúng tôi có một đất nước đang có nền kinh tế tốt hơn rất nhiều so với trước đây."

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ Bob Corker đã chỉ trích tình báo Mỹ sau vụ mất tích của nhà báo Khashoggi.

Ông Corker cho rằng nhiều khả năng nhà báo Khashoggi đã bị giết sau khi vào lãnh sự quán của Saudi Arabia ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 2/10, đồng thời cáo buộc phía Riyadh có tham gia vào vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục