Tổng thống Yemen chỉ định bộ trưởng dầu mỏ làm thủ tướng

Nhằm sớm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài, Tổng thống Yemen Mansur Hadi đã chỉ định cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Khalid Bahah làm thủ tướng mới.
Tổng thống Yemen chỉ định bộ trưởng dầu mỏ làm thủ tướng ảnh 1Thủ tướng mới được chỉ định của Yeman Khaled Mahafoudh Bahah. (Nguồn: presstv.ir)

Nhằm sớm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng qua, ngày 13/10, Tổng thống Yemen Mansur Hadi đã chỉ định cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Khalid Bahah làm thủ tướng mới của nước này.

Theo nguồn tin quan chức, ông Bahah (49 tuổi) được đề cử giữ chức Thủ tướng sau một cuộc tham vấn giữa Tổng thống Hadi và các cố vấn đại diện cho nhiều chính đảng.

Ông Bahah là một trong 3 ứng cử viên do lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Shii'te Houthi đề cử.

Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, Tổng thống Hadi phải chỉ định thủ tướng mới. Trước đó, Thủ tướng Ahmed Awad bin Mubarak ngày 9/10 đã tuyên bố từ chức chỉ một ngày sau khi được bổ nhiệm do vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của phiến quân Houthi, lực lượng kiểm soát phần lớn thủ đô Sanaa từ trung tuần tháng 9 tới nay.

Theo một thỏa thuận hòa bình do Liên hợp quốc làm trung gian, ký hôm 21/9 vừa qua khi phiến quân Houthi chiếm thủ đô, Tổng thống Hadi sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới trong vòng một tuần và thành lập chính phủ mới gồm các nhà kỹ trị trong vòng một tháng. Đổi lại, phiến quân sẽ rút khỏi thủ đô, giải giáp vũ khí và tái khởi động tiến trình chuyển tiếp chính trị.

Bạo lực bùng phát tại Yemen từ tháng Tám vừa qua sau nhiều tuần diễn ra các cuộc biểu tình ngồi của người Houthi đòi giải tán chính phủ với cáo buộc tham nhũng và đòi giảm giá nhiên liệu. Tình trạng xung đột đã khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa, hơn 400 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.