Phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ tại thủ đô Sanaa, ông Saleh đề nghịtổ chức một cuộc bầu cử dân chủ để tránh đổ máu và chỉ trích các cuộc biểu tìnhchống chính phủ trong bốn tháng qua là 'hành động đảo chính."
Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi các quan chức trong đảng cầm quyền củaTổng thống Saleh và phe đối lập thông báo sẽ ký kết kế hoạch giải quyết khủnghoảng do Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) làm trung gian vào ngày 22/5.
Theo kế hoạch của GCC, trong vòng 30 ngày kể từ khi ký kết kế hoạch này, ôngSaleh sẽ chuyển giao quyền lực cho phó tổng thống để đổi lại quyền được miễntruy tố đối với ông và các cộng sự thân tín. Một chính phủ đoàn kết dân tộc dothủ tướng thuộc phe đối lập đứng đầu sẽ được thành lập và bầu cử tổng thống sẽđược tiến hành hai tháng sau khi ông Saleh từ chức.
Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao tỏ ra nghi ngờ triển vọng giải quyết khủnghoảng và cho rằng việc ông Saleh đề nghị bầu cử sớm cũng như thông báo sẽ ký kếtthỏa thuận với phe đối lập vào ngày 22/5 tới chỉ là những động thái nhằm giúpông Saleh kéo dài thời gian.
Một nhà ngoại giao Arập Xêút dự đoán ông Saleh đang tìm cách phát động mộtcuộc chiến quân sự.
Cùng ngày, hàng trăm nghìn người tiếp tục biểu tình tại thủ đô Sanaa và thànhphố Taez - lớn thứ hai Yemen, nhằm gia tăng sức ép đòi tổng thống từ chức./.