Tổng thống Saleh nhấn mạnh những diễn biến hiện nay ở Yemen là nhằm "lôi kéongười dân nước này vào một cuộc nội chiến."
Ông Saleh khẳng định chính phủ không muốngia tăng sự đối đầu nhằm hướng tới một tiến trình chuyển giao quyền lực hòabình, đồng thời yêu cầu liên minh các bộ lạc phải chịu trách nhiệm về thươngvong của dân thường trong các cuộc giao tranh từ ngày 23/5 ở thủ đô Sanaa.
Tuyên bố của Tổng thống Saleh được đưa ra sau khi các tay súng bộ lạc trung thànhvới thủ lĩnh phe đối lập Al-Ahmar cùng ngày đã tấn công và kiểm soáthãng thông tấn Saba và hãng hàng không quốc gia Yemenia. Lực lượng này trước đóđã chiếm trụ sở Bộ Công nghiệp và Thương mại và hiện đang tìm cách tấn công trụsở Bộ Nội vụ cùng Dinh Tổng thống.
Giao tranh giữa lực lượng an ninh chính phủ với các tay súng của ông Al-Ahmar bùngphát một ngày sau khi Tổng thống Saleh từ chối ký thỏa thuận chuyển giao quyềnlực do Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đề xuất nhằm chấm dứt bế tắc chính trịtại Yemen. Đã có ít nhất 44 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ.
Theo các nguồn tin bộ lạc, ông Al-Ahmar đứng đầu bộ lạc Hashid mạnh nhất ởYemen đã tuyển mộ khoảng 3.000 tay súng nổi dậy người Hồi giáo dòng Shiite và hậu thuẫn các cuộc biểu tình nhằm lật đổ Tổng thốngSaleh.
Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Anh William Hague ngày25/5 cho rằng Tổng thống Saleh nên ký một thỏa thuận chuyển giao quyền lực "vàothời gian sớm nhất có thể"./.