Tổng thư ký LHQ cảnh báo thế giới chia rẽ, kêu gọi Mỹ-Trung đối thoại

Tổng Thư ký Guterres cho rằng sự chia rẽ giữa hai cường quốc Mỹ-Trung Quốc đã cản trở những nỗ lực dành cho các ưu tiên quan trọng khác như tình hình tại Guinea hay Afghanistan.
Tổng thư ký LHQ cảnh báo thế giới chia rẽ, kêu gọi Mỹ-Trung đối thoại ảnh 1Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 21/9 đã cảnh báo về một thế giới ngày càng chia rẽ.

Phát biểu khai mạc khóa họp lần thứ 76 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Guterres nhận định: "Tôi sợ rằng thế giới của chúng ta đang hướng tới hai nhóm kinh tế khác nhau, các quy tắc thương mại, tài chính và công nghệ, hai cách tiếp cận khác nhau trong sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) - và cuối cùng là hai chiến lực quân sự và địa chính trị khác nhau."

Ông cho rằng thực trạng này sẽ dẫn tới “sự rắc rối” và “khó dự đoán hơn nhiều so với thời kỳ Chiến tranh Lạnh."

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nêu rõ: “Để khôi phục niềm tin và khơi dậy hy vọng, chúng ta cần hợp tác, chúng ta cần đối thoại, chúng ta cần thấu hiểu."

[Trung Quốc kêu gọi Mỹ duy trì quan hệ thương mại song phương ổn định]

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ lần đầu tiên có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Bài phát biểu của ông Joe Biden dự kiến sẽ tập trung vào nội dung cơ bản là trấn an các nhà lãnh đạo thế giới rằng Mỹ sẵn sàng theo đuổi chính sách ngoại giao đa phương một lần nữa sau thời gian đầy biến động của chính quyền tiền nhiệm của ông Donald Trump.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã chuẩn bị bài phát biểu theo hình thức trực tuyến cho khóa họp thường niên này.

Ông Guterres cho rằng sự chia rẽ giữa hai cường quốc đã cản trở những nỗ lực dành cho các ưu tiên quan trọng khác như tình hình tại Guinea hay Afghanistan.

Ông nhấn mạnh: "Chúng ta đang chứng kiến sự bùng nổ của các cuộc tranh giành quyền lực bằng vũ lực. Các cuộc đảo chính quân sự đã trở lại. Sự thiếu đoàn kết trong cộng đồng quốc tế không thể giúp cải thiện tình hình. Sự chia rẽ địa chính trị đang làm suy yếu các hợp tác quốc tế và hạn chế năng lực của Hội đồng Bảo an trong việc đưa ra các quyết định cần thiết"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.