Tổng Thư ký Liên hợp quốc hy vọng quan hệ liên Triều tiến triển

Tổng thống Moon Jae-in đã có các cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Thủ tướng Anh Boris Johnson, thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên cũng như các vấn đề toàn cầu.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc hy vọng quan hệ liên Triều tiến triển ảnh 1Một chốt canh gác của Hàn Quốc ở Khu phi quân sự (DMZ), giáp giới với Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, ngày 20/9, Tổng thống Moon Jae-in đã có các cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Thủ tướng Anh Boris Johnson, thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên cũng như các vấn đề toàn cầu. 

Theo thông báo, trong các cuộc gặp diễn ra bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 tại New York (Mỹ), Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh năm nay đánh dấu 30 năm hai miền Triều Tiên trở thành thành viên của Liên hợp quốc, ông bày tỏ hy vọng đây sẽ là một cơ hội để hai bên cải thiện quan hệ. Ông Guterres cũng cam kết hợp tác chặt chẽ với chính phủ Hàn Quốc trong vấn đề này.

Trong khi đó, Tổng thống Moon Jae-in thông báo với người đứng đầu Liên hợp quốc về kế hoạch của Hàn Quốc tổ chức một hội nghị quốc tế về hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO) vào tháng 12 tới, cũng như đóng một vai trò tích cực trong chiến dịch nhằm đạt được Các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) do Liên hợp quốc dẫn đầu.

Thúc đẩy PKO là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hợp quốc dưới sự lãnh đạo của ông Guterres.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Moon Jae-in đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ phóng tên lửa mới đây của Triều Tiên.

[Hàn Quốc mong muốn thực hiện Tuyên bố Bình Nhưỡng với Triều Tiên]

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng động thái này của Bình Nhưỡng diễn ra vào thời điểm việc ổn định các điều kiện an ninh trên bán đảo vô cùng quan trọng.

Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh các bên liên quan cần kiểm soát tình hình một cách ổn định và không ngừng nỗ lực để sớm nối lại đối thoại.

Tổng thống Hàn Quốc cũng thông báo với Thủ tướng Anh về nỗ lực của Seoul thúc đẩy phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông Moon Jae-in kêu gọi sự ủng hộ của Anh - một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - để tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên đạt được những tiến triển đáng kể.

Về phần mình, Thủ tướng Johnson tái khẳng định sự ủng hộ của London đối với nỗ lực hòa bình của chính phủ Hàn Quốc, đồng thời nhất trí hợp tác trong các nỗ lực can dự ngoại giao với Triều Tiên.

Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí thắt chặt quan hệ đối tác trong việc ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

Theo kế hoạch, Anh sẽ tổ chức Hội nghị các bên tham gia Công ước khung về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc lần thứ 26 (COP26) vào tháng 11 tới, trong khi Hàn Quốc hy vọng sẽ đăng cai tổ chức COP 28 vào năm 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục