TQ bỏ tù hai quan chức làm lộ thông tin kinh tế

Trung Quốc đã bỏ tù hai quan chức thuộc Ngân hàng nhân dân và Tổng cục thống kê nhà nước vì tiết lộ các thông tin kinh tế.

Trung Quốc đã bỏ tù hai quan chức thuộc Ngân hàng nhân dân Trung Quốc và Tổngcục thống kê nhà nước vì tiết lộ các thông tin kinh tế cho những tay môi giớichứng khoán.

Wu Chaoming và Sun Zhen bị tuyên lần lượt năm và sáu năm tù giam vì tội danh nóitrên. Việc tiết lộ thông tin giúp những tay môi giới có được lợi thế bất công,dự đoán thị trường và hưởng lợi, theo bản cáo trạng. Trung Quốc hiện là thịtrường chứng khoán lớn thứ ba trên thế giới.

“Việc tiết lộ các thông tin kinh tế vĩ mô của quốc gia gây hại cho các hoạt độngcủa nền kinh tế, cản trở sự cạnh tranh công bằng của thị trường và làm ảnh hưởngtới lòng tin vào chính quyền, do đó gây ra những tổn thất lớn cho lợi ích quốcgia, xã hội và các cá nhân,” hãng tin Anh BBC dẫn lời Li Zhongcheng, phó giámđốc văn phòng công tố quốc gia Trung Quốc.

Sun Zhen là cựu phó chánh văn phòng Cục thống kê quốc gia, bị buộc tội tiết lộ27 hạng mục thông tin thống kê được xếp loại mật. Wu Chaoming, cựu phó giám đốcphục trách phòng nghiên cứu tài chính thuộc Ngân hàng nhân dân Trung Quốc, bịbuộc tội tiết lộ 25 hạng mục thông tin mật cho những người làm việc trong ngànhchứng khoán.

Các cơ quan chính phủ thường thông báo thông tin kinh tế cho tất cả các bên hữuquan cùng một thời điểm. Những nhà phân tích nói nhận được các thông tin chủchốt trước những người khác giúp một số tay môi giới có lợi thế hơn trong cạnhtranh.

“Đó có thể không phải là giao dịch nội gián, nhưng là việc sử dụng không hợppháp các thông tin nhậy cảm để giành lợi thế bất công,” Arjuna Mahendran thuộcngân hàng HSBC nói với BBC. “Điều này trở nên rất quan trọng, đặc biệt là vàothời điểm có quá nhiều bất ổn kinh tế vĩ mô”.

Du Yongsheng, phó giám đốc phụ trách Cơ quan bảo vệ các bí mật quốc gia, nói haiquan chức này không chỉ chuyển thông tin cho những tay môi giới, mà còn kiếm lờibằng cách tự mình mua chứng khoán dựa trên thông tin nói trên. Hai người nàycũng bị buộc tội đã nhận tiền lại quả dưới dạng phí trả cho các buổi thuyếttrình.

Nhà chức trách nói họ đang điều tra bốn người làm việc trong ngành chứng khoáncó liên quan. Các nhà phân tích cho rằng luật lệ chặt chẽ và các biện pháp trừngphạt mạnh tay hơn cần được áp dụng để ngăn ngừa các vụ việc trong tương lai./.

 
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục