Triều Tiên sẵn sàng gặp đại diện Nhật ở Mông Cổ

Đại sứ Triều Tiên bày tỏ sẵn sàng gặp ông Hiroshi Nakai, cựu Quốc vụ khanh phụ trách vấn đề bắt cóc công dân Nhật Bản, tại Mông Cổ.
Theo hãng tin Kyodo, ngày 16/3, Đại sứ TriềuTiên phụ trách các cuộc đàm phán nhằm bình thường hóa quan hệ với Nhật Bản SongIl Ho bày tỏ sẵn sàng gặp ông Hiroshi Nakai, cựu Quốc vụ khanh phụ trách vấn đềbắt cóc công dân Nhật Bản, tại Mông Cổ.

Đại sứ Song nói với các phóng viên tại sân bay Ulan Bator rằng lúc này ôngkhông có kế hoạch gặp ông Nakai, hiện là Chủ tịch Ủy ban ngân sách hạ viện NhậtBản, song nếu phía Nhật Bản đề nghị thì cuộc gặp vẫn có thể được tiến hành.

Ông Song cho biết trên cương vị phụ trách các vấn đề Nhật Bản, ông sẵnsàng gặp ông Nakai nếu phía Nhật Bản có đề nghị.

Trước khi rời sân bay Bắc Kinhđi Mông Cổ, ông Song nói với các nhà báo rằng ông có kế hoạch lưu lại Ulan Bato"một vài ngày, tùy thuộc vào diễn tiến của công việc."

Trước đó, ngày 15/3, ông Nakai cho biết ông đang cân nhắc tổ chức cuộc gặpvới quan chức cấp cao Triều Tiên tại Mông Cổ vào cuối tuần này để tìm cách giảiquyết vấn đề đang gây trở ngại cho bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

Ông Nakai đang tìm cách tiến hành cuộc đối thoại với Triều Tiên trong 2ngày 17-18/3 tại Mông Cổ để thảo luận các vấn đề liên quan việc trao trả nhữngphụ nữ lấy chồng người Triều Tiên đã về Triều Tiên trong chiến dịch hồi hương từnăm 1959.

Ông Nakai và quan chức Triều Tiên cũng dự định thảo luận vấn đề trao trảnhững kẻ cướp máy bay của hãng hàng không Nhật Bản năm 1970.

Vấn đề bắt cóc màTriều Tiên cho rằng đã được giải quyết có khả năng sẽ không được tập trung thảoluận trong chương trình nghị sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách tham quan “Thế giới băng tuyết” Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 23/1/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kinh tế băng tuyết – "Vàng trắng" của Trung Quốc

Theo kế hoạch quốc gia của Trung Quốc về kinh tế băng tuyết, ngành này được dự đoán sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc mở rộng việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế chất lượng cao vào năm 2030.