Trinidad & Tobago đã có nữ Thủ tướng đầu tiên

Bà Kamla Persad-Bissessar đã trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Trinidad & Tobago, sau cuộc bầu cử trước thời hạn tại quốc đảo này.
Trinidad & Tobago ngày 25/5 đã có nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử của quốc đảo này.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ của cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn cho thấy bà Kamla Persad-Bissessar, 58 tuổi, và Liên minh Đối tác Nhân dân gồm 5 đảng do bà dẫn dắt, đã giành chiến thắng với 29 trên tổng số 41 ghế tại Quốc hội.

Phát biểu trước những hàng nghìn người ủng hộ tại lễ mừng chiến thắng, bàBissessarđã cám ơn sự tin tưởng mà người dân Trinidad & Tobago đã dành cho bà, đồng thờikhẳng định chính phủ của bà sẽ quan tâm tới mọi người dân.

Trong chiến dịch vậnđộng tranh cử với cương lĩnh tập trung vào sự thay đổi, bà Bissessar cũng đã camkết sẽ thành lập một quỹ trị giá hàng triệu USD để giúp đỡ các trẻ em có vấn đềvề sức khỏe.

Trước đó, ngày 24/5, Thủ tướng đương nhiệm, ông PatrickManning cũng đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử.

Cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn của Trinidad & Tobago diễn ra trong bối cảnhPhong trào Dân tộc nhân dân (PNM) cầm quyền của Thủ tướng Manning bị phe đối lậpcáo buộc tham nhũng và bị thách thức bằng một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Khoảng 3.000 cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an ninh cho cuộc tổng tuyểncử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.