"Trừng phạt không phải giải pháp cho vấn đề Iran"

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định các biện pháp trừng phạt không thể giải quyết về cơ bản vấn đề hạt nhân Iran.
Ngày 10/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định cácbiện pháp trừng phạt không thể giải quyết về cơ bản vấn đề hạt nhân Iran.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia phương Tây kêu gọi ápđặt các biện pháp bổ sung để trừng phạt Iran sau khi Cơ quan Năng lượng nguyêntử quốc tế (IAEA) công bố báo cáo nói rằng Iran có hoạt động phát triển vũ khíhạt nhân.

Trung Quốc khẳng định đối thoại và hợp tác là cách tiếp cận hữu hiệu nhất đểgiải quyết vấn đề Iran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh cácưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao, thúc đẩy đối thoại giữa Iranvới nhóm P5+1 (gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Anh và Đức) và nỗ lực đạt nhữngtiến bộ quan trọng trong sự hợp tác giữa IAEA với Iran.

Người phát ngôn Hồng Lỗi cũng kêu gọi IAEA cần có lập trường công bằng và kháchquan, hợp tác với Iran một cách thẳng thắn để làm sáng tỏ những vấn đề cần thiếtvà giải quyết các vấn đề đó trong khuôn khổ của IAEA.

Cùng ngày, lãnh tụ tinh thần tối cao của Iran, Giáo chủ Ali Khamenei tuyên bốIran sẽ đáp trả mạnh mẽ bất cứ cuộc tấn công nào của Mỹ và Israel nhằm vào quốcgia này. Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani cũng khẳng định Iran sẽ không baogiờ thay đổi sự lựa chọn của mình bất chấp việc phương Tây đang gia tăng sức ép.

Ông Larijani tuyên bố "Iran đã đạt những thành tựu ấn tượng trong công nghệ hạtnhân và công nghệ nano" và "người dân Iran sẽ kháng cự lại bất cứ sức ép nào."

Các tuyên bố mạnh mẽ của Iran được đưa ra trong khi dư luận đồn đoán về khả năngIsrael và các đồng minh phương Tây có thể thực hiện cuộc tấn công nhằm vào cáccơ sở hạt nhân Iran sau khi IAEA công bố báo cáo chỉ trích chương trình hạt nhâncủa quốc gia Hồi giáo này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.