Trung Quốc, Ấn Độ muốn tổ chức tập trận chung trước cuối năm 2018

Trung Quốc cho biết nước này và Ấn Độ muốn tổ chức cuộc tập trận chung trước cuối năm 2018, trong bối cảnh hai nước tiếp tục tiến trình nhanh chóng nối lại quan hệ hữu nghị.
Trung Quốc, Ấn Độ muốn tổ chức tập trận chung trước cuối năm 2018 ảnh 1Biên giới Ấn Độ-Trung Quốc. (Nguồn: AFP)

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 25/10 cho biết, nước này và Ấn Độ muốn tổ chức cuộc tập trận chung tại Trung Quốc trước cuối năm 2018, trong bối cảnh hai nước tiếp tục tiến trình nhanh chóng nối lại quan hệ hữu nghị.

Mối quan hệ giữa hai nước khổng lồ châu Á này đã rơi vào tình trạng căng thẳng hồi năm ngoái do cuộc đối đầu quân sự trực tiếp kéo dài 73 ngày tại khu vực hẻo lánh ở biên giới tranh chấp giữa hai nước thuộc dãy Himalaya. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, hai nước láng giềng này đang làm việc để cải thiện quan hệ và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi hồi tháng 8.

[Thủ tướng Modi: Ấn-Trung không để bất đồng trở thành tranh chấp]

Phát biểu họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho hay, cuộc tập trận chung đã được lên kế hoạch diễn ra trước cuối năm nay. Hai nước sẽ gặp nhau tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc vào tháng 11 để thảo luận về công tác chuẩn bị, song không nêu thêm chi tiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục