Trung Quốc bảo lưu quyền trả đũa các hành động thương mại của Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 31/5 cho biết, các biện pháp của Mỹ chống lại hoạt động đầu tư của Trung Quốc là trái với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Trung Quốc bảo lưu quyền trả đũa các hành động thương mại của Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 31/5 cho biết, các biện pháp của Mỹ chống lại hoạt động đầu tư của Trung Quốc là trái với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), và Trung Quốc bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp đối phó.

Phát biểu với báo giới tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Gao Feng nhấn mạnh rằng Trung Quốc không hề muốn chứng kiến sự leo thang tranh cãi thương mại giữa Trung Quốc-Mỹ, và thấy rằng hai quốc gia có tiềm năng hợp tác rất lớn.

Sau khi căng thẳng thương mại giữa hai nước có dấu hiệu hạ nhiệt sau các cuộc đàm phán tại Washington trước đó trong tháng này, Mỹ ngày 29/5 tuyên bố nước này vẫn duy trì đe dọa áp thuế quan và sẽ siết chặt các hiện pháp hạn chế đối với hoạt động đầu tư của các công ty Trung Quốc tại Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục