Trung Quốc bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu J-10B

Trung Quốc bắt đầu sản xuất quy mô lớn loại máy bay chiến đấu đa năng J-10B do nước này tự chế tạo sau nhiều tranh cãi tại Bộ Quốc phòng Trung Quốc.
Trung Quốc bắt đầu sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu J-10B ảnh 1Máy bay chiến đấu đa năng J-10B. (Nguồn: ausairpower.net)

Đài Tiếng nói nước Nga đưa tin Trung Quốc bắt đầu sản xuất quy mô lớn loại máy bay chiến đấu đa năng J-10B do nước này tự chế tạo.

Trong khi đó, cổng thông tin Sina cho biết phiên bản với mẫu chữ A sẽ không được tiếp tục sản xuất.

Theo thông báo, sau khi hoàn tất thỏa thuận dự án, quyết định trang bị cho máy bay chiến đấu động cơ phản lực AL-31F do Nga sản xuất đã được thông qua, do việc thử nghiệm động cơ WS-10 Taihang của Trung Quốc trên J-10B, bắt đầu từ năm 2011, vẫn chưa hoàn thành.

Trước đó, các phương tiện truyền thông nước ngoài đã đưa tin về những tranh cãi trong vấn đề trên tại Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Bộ Chỉ huy Lực lượng không quân thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ủng hộ việc sản xuất hàng loạt máy bay J-10B với những động cơ của Nga, vốn đã được chứng minh và đáng tin cậy.

Trong khi đó, các cơ quan phụ trách mua sắm quốc phòng của Trung Quốc và các đại diện của ngành công nghiệp quốc phòng đề nghị trang bị động cơ Trung Quốc cho máy bay trên, bất kể hàng loạt vụ tai nạn đã xảy ra trong quá trình thử nghiệm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục