Trung Quốc bỏ quy định khai báo y tế đối với du khách xuất, nhập cảnh

Từ ngày 1/11, du khách nhập cảnh và xuất cảnh tại Trung Quốc sẽ không cần nộp tờ khai y tế cho hải quan, trừ những người có các triệu chứng mắc bệnh truyền nhiễm thì phải tự nguyện khai báo.
Trung Quốc bỏ quy định khai báo y tế đối với du khách xuất, nhập cảnh ảnh 1Một chiếc máy bay của Air China cất cánh từ sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh. (Ảnh: China Daily)

Tổng Cục Hải quan Trung Quốc ngày 31/10 thông báo bỏ quy định khai báo y tế bắt buộc đối với du khách nhập cảnh cũng như xuất cảnh.

Theo thông báo của Tổng Cục Hải quan, bắt đầu từ ngày 1/11, du khách nhập cảnh và xuất cảnh sẽ không cần nộp tờ khai y tế cho hải quan.

Tuy nhiên, những người có các triệu chứng mắc bệnh truyền nhiễm như sốt, ho, nôn, tiêu chảy cần phải tự nguyện khai báo và hợp tác với hải quan theo dõi thân nhiệt, điều tra dịch tễ và các biện pháp cách ly và y tế khác.

[WHO kêu gọi người có nguy cơ cao tích cực tiêm vaccine COVID-19]

Kể từ tháng 12 năm ngoái, Trung Quốc bắt đầu nới lỏng dần các biện pháp kiểm soát dịch phù hợp với tình hình dịch COVID-19.

Đầu năm nay, Trung Quốc bỏ quy định cách ly đối với du khách nước ngoài, chỉ yêu cầu khai báo kết quả xét nghiệm bằng phương pháp phản ứng chuỗi polymerase (PCR) trong vòng 48 giờ trước khi đáp chuyến bay đến Trung Quốc.

Tiếp đó, từ ngày 30/8, du khách tới Trung Quốc sẽ không phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng PCR hoặc kháng nguyên trước khi nhập cảnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cờ ASEAN-Nga. (Nguồn: Vietnam+)

Nga và ASEAN thúc đẩy hợp tác kinh tế đa lĩnh vực

Tổng thống Putin cho biết quan hệ Nga-ASEAN đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hợp tác trên nhiều lĩnh vực, hình thành mối quan hệ song phương ổn định, tạo nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.

Khách du lịch đi bộ dọc tuyến đường mòn hòa bình DMZ, Paju, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc nới lỏng kiểm soát biên giới liên Triều

Hàn Quốc đã công bố kế hoạch điều chỉnh ranh giới vùng đệm quân sự dọc biên giới liên Triều nhằm mở rộng quyền tiếp cận của người dân và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.