Trung Quốc: Cựu Phó Tỉnh trưởng Sơn Tây bị buộc tội nhận hối lộ

Trong thời gian giữ các chức vụ quan trọng tại tỉnh Sơn Tây, ông Lưu Tân Vân đã lợi dụng quyền hạn để làm lợi bất chính cho những người khác và nhận những khoản tiền cùng quà tặng có giá trị rất lớn.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP) ngày 9/10 thông báo ông Lưu Tân Vân - cựu Phó Tỉnh trưởng Sơn Tây đã bị buộc tội nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền.

SPP đã giao cho Viện Kiểm sát Nhân dân thành phối Lang Phường, tỉnh Hà Bắc điều tra và khởi tố vụ án liên quan đến cựu Phó Tỉnh trưởng Sơn Tây.

[Trung Quốc: Hai bí thư tỉnh Chiết Giang bị điều tra vì vi phạm kỷ luật]

Theo SPP, trong thời gian giữ các chức vụ quan trọng tại tỉnh Sơn Tây, ông Lưu Tân Vân đã lợi dụng quyền hạn để làm lợi bất chính cho những người khác và nhận lại những khoản tiền và quà tặng có giá trị rất lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục