Trung Quốc hoan nghênh đề xuất gia nhập BRICS của Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói rằng đề xuất của ông được các quốc gia thành viên BRICS hoan nghênh, đặc biệt là Trung Quốc.
Trung Quốc hoan nghênh đề xuất gia nhập BRICS của Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan phát biểu tại Ankara ngày 15/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sputniknews đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã kêu gọi những nhà lãnh đạo Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) có những hành động cần thiết để Thổ Nhĩ Kỳ có thể gia nhập khối này.

Tờ Hurriyet dẫn lời Tổng thống Erdogan nêu rõ: "Chúng tôi nằm trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) với 5 nước đó. Tôi mong rằng họ sẽ có những hành động cần thiết để kết nạp và cho phép chúng tôi gia nhập BRICS."

[Mega Story] BRICS khẳng định vai trò trong thời đại kinh tế 4.0

Tổng thống Erdogan nói rằng đề xuất của ông được các quốc gia thành viên BRICS hoan nghênh, đặc biệt là Trung Quốc.

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, các thành viên của BRICS đang xem xét khả năng kết nạp thêm những quốc gia khác vào nhóm.

Tổng thống Erdogan đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 10 được tổ chức tại thành phố Johannesburg, Nam Phi hồi đầu tuần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục