Trung Quốc kêu gọi Australia tăng cường hỗ trợ tìm kiếm tàu gặp nạn

Đại sứ Trung Quốc tại Australia Tiêu Thiên cho hay: "Cho đến thời điểm này, chưa tìm thấy ai sống sót. Chúng tôi hy vọng Australia có thể điều thêm máy bay, tàu thuyền, nhân lực tới hỗ trợ."
Trung Quốc kêu gọi Australia tăng cường hỗ trợ tìm kiếm tàu gặp nạn ảnh 1Khu vực xảy ra vụ lật tàu.(Nguồn: FleetMon)

Ngày 18/5, Trung Quốc hối thúc Australia điều thêm máy bay, tàu thuyền và nhân lực để tìm kiếm tàu cá Trung Quốc bị lật ở Ấn Độ Dương cùng với 39 người trên tàu.

Tàu Lu Peng Yuan Yu 028 của Trung Quốc gặp nạn vào rạng sáng ngày 16/5 với thủy thủ đoàn gồm 17 người Trung Quốc, 17 người Indonesia và 5 người Philippines.

Phát biểu với báo giới tại Canberra, Đại sứ Trung Quốc tại Australia Tiêu Thiên cho hay: "Cho đến thời điểm này, chưa tìm thấy ai sống sót. Chúng tôi hy vọng họ (Australia) có thể điều thêm máy bay, tàu thuyền và nhân lực tới khu vực xảy ra vụ lật tàu."

[Trung Quốc đẩy mạnh tìm kiếm người mất tích sau vụ lật tàu đánh cá]

Australia đã điều 3 máy bay và 4 tàu để hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm-cứu nạn này. Hiện Trung Quốc đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ từ các quan chức quốc phòng Australia.

Trước đó, Trung tâm tìm kiếm và cứu nạn hàng hải Trung Quốc đã thông báo cho các nước liên quan về vụ tai nạn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu các phái bộ tại Australia, Sri Lanka, Maldives, Indonesia, Philippines và các nước khác phối hợp trong công tác tìm kiếm cứu nạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục