Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác, phát triển ở khu vực GMS

Ngày 31/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) nắm bắt cơ hội sáng tạo để hợp tác và phát triển trong tiểu vùng này.
Trung Quốc kêu gọi tăng cường hợp tác, phát triển ở khu vực GMS ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: TTXVN)

THX đưa tin, ngày 31/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi các nước tiểu vùng sông Mekong mở rộng (GMS) nắm bắt cơ hội sáng tạo để hợp tác và phát triển trong tiểu vùng này.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh GMS lần thứ sáu, ông Vương nhấn mạnh, trong 25 năm qua, sáu nước GMS (gồm Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar) đã hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, tìm kiếm những con đường phát triển phù hợp với điều kiện mỗi nước và hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

[Đẩy mạnh hội nhập, đem lại hòa bình, thịnh vượng cho GMS]

Theo ông Vương, các nước GMS cần phải thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa. Ngoài ra, ông Vương cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc ủng hộ sự cởi mở trong hợp tác kinh tế GMS.

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng nêu rõ sự cần thiết của việc cải thiện mạng lưới kết nối trong tiểu vùng, đồng thời kêu gọi quan hệ đối tác GMS chặt chẽ hơn nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục