Trung Quốc: Mỹ cần tạo điều kiện cho đối thoại quốc phòng hai bên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ phía Mỹ phải thể hiện sự chân thành và thực hiện các bước thiết thực để tạo điều kiện cần thiết cho đối thoại và tương tác giữa quân đội hai nước.
Trung Quốc: Mỹ cần tạo điều kiện cho đối thoại quốc phòng hai bên ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo Sputniknews, ngày 30/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng Mỹ nên thực hiện các bước thiết thực để tạo điều kiện cần thiết cho cuộc đối thoại giữa bộ quốc phòng hai nước.

Bà Mao Ninh nhấn mạnh: “Phía Mỹ phải thể hiện sự chân thành và thực hiện các bước thiết thực để tạo điều kiện cần thiết cho đối thoại và tương tác giữa quân đội hai nước.”

[Mỹ-Trung Quốc nỗ lực đưa quan hệ về quỹ đạo phát triển ổn định]

Trước đó ngày 29/5, báo WSJ dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Bắc Kinh đã từ chối tổ chức cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng của hai nước bên lề diễn đàn an ninh khu vực Đối thoại Shangri-La tại Singapore.

Thông báo chính thức từ Bắc Kinh chuyển đến Lầu Năm Góc đã khép lại khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin gặp người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc.

Theo WSJ, Washington muốn tổ chức cuộc gặp khi cả hai bộ trưởng tham dự Đối thoại Shangri-La, diễn ra từ ngày 2-4/6 ở Singapore, sự kiện được xem là diễn đàn hàng đầu về an ninh châu Á với sự tham dự của nhiều tướng lĩnh quân đội, quan chức quốc phòng cấp cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục