Trung Quốc tài trợ một dự án lọc dầu lớn tại Ecuador

Trung Quốc sẽ góp 1 tỷ USD vào một liên doanh lọc dầu tại Ecuador, đồng thời cấp tín dụng 7 tỷ USD để xây dựng dự án trên.
Trung Quốc tài trợ một dự án lọc dầu lớn tại Ecuador ảnh 1

Phó chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều tiếp Phó tổng thống Ecuador Jorge Glas (Nguồn: Phủ phó tổng thống Ecuador)

Trung Quốc sẽ góp 1 tỷ USD vào một liên doanh lọc dầu tại Ecuador, đồng thời cấp tín dụng 7 tỷ USD để xây dựng dự án trên.

Phó tổng thống Ecuador Jorge Glas đang ở thăm Trung Quốc nhằm kêu gọi đầu tư của Bắc Kinh vào các dự án công nghiệp tại quốc gia Nam Mỹ, trong đó có nhà máy lọc dầu Thái Bình Dương, một trong những công trình trọng điểm của chính phủ Ecuador.

Theo Thứ trưởng Bộ các lĩnh vực chiến lược Ecuador Augusto Espín, Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) sẽ giữ 30% cổ phần của cơ sở lọc dầu trên, trong khi Tập đoàn dầu khí quốc gia Ecuador (Petroecuador) nắm 51%, và 19% cổ phần còn lại thuộc về Tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA).

Ông cũng cho biết Ngân hàng công thương Trung Quốc sẽ tài trợ 70% chi phí xây dựng, khoảng 7 tỷ USD, tuy nhiên lãi suất và thời hạn thanh toán vẫn chưa được hai bên thỏa thuận.

Thỏa thuận khung về tài trợ dự án đã được hai nước thông qua. Ecuador hi vọng hai bên sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng vào tháng Ba tới.

Dự án lọc dầu Thái Bình Dương được thành lập năm 2008 với 51% cổ phần thuộc về Petroecuador và 49% do PDVSA nắm. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ giữ 30% cổ phần do PDVSA nhượng lại.

Theo dự kiến ban đầu tổng đầu tư của công trình này lên tới 12,5 tỷ USD và công suất lọc ở mức 300.000 thùng/ngày. Tuy nhiên, Ecuador dự kiến giảm chi phí xuống 10 tỷ USD và khả năng lọc xuống còn 200.000 thùng/ngày trong giai đoạn đầu.

Ecuador xuất khẩu dầu thô, thế nhưng phải nhập khẩu các sản phẩm lọc dầu. Dự án này nằm tại tỉnh Manabí bên bờ Thái Bình Dương và theo dự kiến sẽ được khai trương trong năm 2017, nhằm thay thế nhập khẩu và xuất khẩu các sản phẩm dư thừa sang Peru, Chile và các nước Trung Mỹ.

Ecuador là một trong những quốc gia nhận được nhiều đầu tư nhất của Trung Quốc tại Mỹ Latinh. Theo Tổng thống Ecuador Rafael Correa, tín dụng của Trung Quốc rẻ hơn và Bắc Kinh tôn trọng chủ quyền của các nước nhận vốn vay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh: Getty images)

Những tín hiệu tiếp theo trên thị trường bạc

Sự biến động dữ dội của giá bạc trong những ngày gần đây đã thu hút sự chú ý lớn từ thị trường, ngay cả những nhân vật như tỷ phú Elon Musk cũng bình luận về đợt tăng giá phi mã của kim loại này.

Trang sức vàng được bày bán tại tiệm kim hoàn ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá các kim loại quý lao dốc trong phiên 29/12

Giá vàng giao ngay giảm 4,5% xuống 4.330,79 USD/ounce vào lúc 1 giờ 51 phút sáng ngày 30/12 (theo giờ Việt Nam), sau khi đạt mức kỷ lục 4.549,71 USD/ounce vào phiên cuối tuần trước.