Trung Quốc tạm thời đóng cửa Đại sứ quán và các tổng lãnh sự quán ở Ecuador

Trung Quốc sẽ tạm thời đóng cửa Đại sứ quán và các tổng lãnh sự quán của nước này tại Ecuador, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực ở Ecuador.

Lực lượng an ninh Ecuador tuần tra trên quảng trường và dinh Tổng thống ở Quito. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh Ecuador tuần tra trên quảng trường và dinh Tổng thống ở Quito. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Từ ngày 10/1, Trung Quốc sẽ tạm thời đóng cửa Đại sứ quán và các tổng lãnh sự quán của nước này tại Ecuador cho đến khi có thông báo mới.

Thông tin trên được Đại sứ quán Trung Quốc tại Ecuador đưa ra trong thông cáo báo chí bằng tiếng Tây Ban Nha công bố cùng ngày trên trang mạng xã hội WeChat.

Thông báo cho biết các cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc tại Ecuador sẽ nối lại hoạt động "vào thời điểm thích hợp."

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại về tình hình bạo lực ở Ecuador.

Trên trang mạng X, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Tây bán cầu, Brian Nichols cho biết Washington rất quan ngại về tình hình bạo lực tại Ecuador hiện nay và sẽ duy trì liên hệ chặt chẽ với chính quyền Tổng thống Daniel Noboa.

Bạo lực đang leo thang buộc Tổng thống Ecuador Noboa ngày 9/1 phải ban bố tình trạng "xung đột vũ trang trong nước" và chỉ thị các lực lượng vũ trang thực thi các chiến dịch quân sự theo luật nhân đạo quốc tế nhằm triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động ở nước này.

Trước đó, ngày 8/1, Tổng thống Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 60 ngày, yêu cầu triển khai lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên đường phố và tại các nhà tù, cũng như áp đặt lệnh giới nghiêm từ 23h00 tối hôm trước đến 5h00 sáng hôm sau.

Quyết định này được đưa ra sau khi bạo loạn nổ ra tại 6 nhà tù trên khắp Ecuador, chỉ một ngày sau khi José Adolfo Macías, biệt danh "Fito," một trong những tù nhân nguy hiểm nhất Ecuador và là thủ lĩnh của băng nhóm tội phạm Los Choneros, trốn thoát khỏi trại giam nơi y đang thụ án 34 năm tù.

Liên quan đến tình hình bạo lực băng đảng, cảnh sát Ecuador cho biết ít nhất 10 người, trong đó có 2 nhân viên thực thi pháp luật, đã thiệt mạng trong các vụ bạo lực liên quan đến tổ chức tội phạm.

Cụ thể, 8 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong loạt vụ tấn công ở thành phố cảng Guayaquil, trong khi 2 nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong vụ sát hại của các đối tượng tội phạm ở thành phố Nobol lân cận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.