Trung Quốc-Brazil trao đổi quan điểm về phát triển quan hệ song phương

Trung Quốc mong muốn củng cố lòng tin chính trị với Brazil, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của hai nước; mở rộng hợp tác về đổi mới kỹ thuật, phát triển xanh, kinh tế kỹ thuật số.
Trung Quốc-Brazil trao đổi quan điểm về phát triển quan hệ song phương ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương gặp người đồng cấp Brazil Mauro Vieira bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm 20 (G20) tại New Delhi, Ấn Độ, ngày 2/3. (Nguồn: Tân Hoa xã)

Theo hãng tin Tân Hoa xã, ngày 2/3, bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 (G20FMM), Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã có cuộc đối thoại với người đồng cấp Brazil Mauro Vieira.

Hai bên đã trao đổi quan điểm về phát triển quan hệ song phương và chuẩn bị các bước trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp, ông Tần Cương cho biết phía Trung Quốc mong muốn củng cố lòng tin chính trị với Brazil, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực là thế mạnh của hai nước và mở rộng hợp tác về đổi mới kỹ thuật, phát triển xanh và kinh tế kỹ thuật số, cùng các lĩnh vực mới nổi lên khác.

[Trung Quốc kêu gọi G20 thúc đẩy chủ nghĩa đa phương]

Bên cạnh đó, ông cũng kêu gọi hai nước nỗ lực nâng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới, tạo động lực mạnh mẽ cho hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng toàn cầu.

Về phần mình, ông Vieira cho biết Brazil rất coi trọng mối quan hệ với Trung Quốc, cho rằng hợp tác giữa hai nước có rất nhiều cơ hội tiềm năng; khẳng định Brazil mong muốn đẩy nhanh liên kết với Trung Quốc để thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng phát triển, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục