Trung Quốc-Mỹ tăng cường hợp tác trong vấn đề Triều Tiên

Vấn đề Triều Tiên sẽ là một trong những nội dung quan trọng trên bàn đàm phán trong chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.
Trung Quốc-Mỹ tăng cường hợp tác trong vấn đề Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 30/9, tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn thông tin từ truyền thông nước ngoài cho rằng vấn đề hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên sẽ hạ nhiệt dưới sự hợp tác chặt chẽ giữa Trung Quốc và Mỹ. Theo đó, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm nay (30/9) bắt đầu thăm Trung Quốc.

Trong khi đó, hãng AFP đưa tin vấn đề Triều Tiên sẽ là một trong những nội dung thảo luận quan trọng trên bàn đàm phán trong chuyến thăm Trung Quốc lần này của Rex Tillerson.

Theo AFP, vài tháng gần đây, quan hệ của hai cường quốc Trung-Mỹ biến động mạnh theo nhịp độ hoạt động thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

[Nguy cơ chiến tranh Mỹ-Triều Tiên đang là "một khả năng thực sự"]

Trung tuần tháng 8/2017, Mỹ còn nhấn mạnh, là một đối tác thương mại chủ yếu của Triều Tiên, Trung Quốc cần “làm nhiều hơn” trong việc ngăn chặn kế hoạch Triều Tiên phát triên vũ khí hạt nhân, thậm chí còn gây áp lực với Trung Quốc bằng cách triển khai điều tra theo “Đạo luật Thương mại 1974” về khả năng Trung Quốc ăn cắp công nghệ và sở hữu trí tuệ của Mỹ.

Tuy nhiên, giọng điệu của Mỹ đối với Trung Quốc nhanh chóng thay đổi.

Vào ngày 26/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn cảm ơn Trung Quốc đã “cắt đứt quan hệ thương mại với Triều Tiên.”

Tuần san Tiêu điểm của Đức nhận định chuyến thăm phát đi tín hiệu rằng Mỹ vẫn coi Trung Quốc là đối tác trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại Triều Tiên và Mỹ xảy ra xung đột trực tiếp.

Trong bối cảnh đó, sự hợp tác giữa hai cường quốc Trung-Mỹ sẽ có lợi cho việc làm giảm căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên.

Đối với Trung Quốc, lựa chọn phát động xung đột quân sự đối với Triều Tiên là không thể chấp nhận được. Chính quyền Trung Quốc cho rằng cách giải quyết duy nhất là thông qua con đường ngoại giao.

Bên cạnh đó, hãng Reuters dẫn lời quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Susan Thornton tháp tùng Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thăm Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi đang thực hiện sách lược hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc, đồng thời bình tĩnh quan sát những tiến triển của Trung Quốc trong lĩnh vực này, mặc dù có thể có thăng trầm, nhưng sự hơp tác giữa hai bên đang ngày càng gia tăng”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục