Trung Quốc-Nhật Bản xúc tiến đối thoại an ninh, tham vấn ngoại giao

Trong các cuộc đối thoại và tham vấn, hai bên dự kiến sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản, chính sách quốc phòng và an ninh, các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.
Trung Quốc-Nhật Bản xúc tiến đối thoại an ninh, tham vấn ngoại giao ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Kyodo)

Ngày 20/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân thông báo Thứ trưởng Ngoại giao Tôn Vệ Đông sẽ công du Nhật Bản vào ngày 21/2 để tiến hành đối thoại an ninh song phương và tham vấn ngoại giao thường kỳ.

Phát biểu tại họp báo thường kỳ, ông Uông Văn Bân nêu rõ theo sự đồng thuận của cả hai nước, Thứ trưởng Tôn Vệ Đông sẽ tiến hành cuộc đối thoại an ninh Trung Quốc-Nhật Bản lần thứ 17 và tham vấn ngoại giao thường kỳ lần thứ 29 với Thứ trưởng cấp cao Bộ Ngoại giao Nhật Bản Shigeo Yamada.

Dự kiến hai bên sẽ trao đổi quan điểm sâu rộng về quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản, chính sách quốc phòng và an ninh, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

[Nhật Bản và Trung Quốc nhất trí duy trì liên lạc ở mọi cấp độ]

Trước đó, vào ngày 18/2, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí tiến hành đối thoại an ninh với sự tham gia của các quan chức ngoại giao và quốc phòng cấp cao hai nước.

Thông báo này được đưa ra sau cuộc gặp kéo dài gần 1 giờ giữa Ngoại trưởng Hayashi với ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, bên lề Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 59 tại thủ phủ bang Bayern, miền Nam nước Đức.

Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp như vậy đầu tiên giữa hai bên kể từ tháng 2/2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục