Trưởng đoàn Đặng Hà Việt: Thể thao Việt Nam "lẽ ra có thể làm tốt hơn”

Tính đến 13h30 ngày 7/10, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được ba huy chương Vàng, năm huy chương Bạc và 17 huy chương Đồng, đứng thứ 20 trên bảng tổng kết thành tích thi đấu tại ASIAD 2023.
Trưởng đoàn Đặng Hà Việt: Thể thao Việt Nam "lẽ ra có thể làm tốt hơn” ảnh 1Đội tuyển Bắn súng Việt Nam ăn mừng cùng toàn thể Ban Huấn luyện. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước ngày thi đấu áp chót của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023), Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam - ông Đặng Hà Việt đã có cuộc trao đổi cùng các phóng viên đang tác nghiệp tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Ông Đặng Hà Việt cho biết hiện Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được ba huy chương Vàng tại ASIAD 2023. Như vậy, nếu so với chỉ tiêu tối đa giành năm huy chương Vàng đặt ra ban đầu, đoàn đã hoàn thành được hơn 50%, nhưng nếu ở mục tiêu tối thiểu thì đoàn đã hoàn thành chỉ tiêu.

Tuy nhiên, ông Đặng Hà Việt cũng thẳng thắn thừa nhận: "Tôi cảm thấy rất tiếc khi lẽ ra chúng ta còn có thể làm tốt hơn. Nhiều nội dung thi đấu của một số đội tuyển đã không thể hoàn thành mục tiêu. Tôi cảm thấy rất tiếc cho Nguyễn Thị Thật ở môn Xe đạp, bởi trước ASIAD 19 cô đã gặp chấn thương. Tuy nhiên, Thật đã rất nỗ lực để thi đấu và cạnh tranh tấm huy chương Vàng, nhưng lực bất tòng tâm.

Tiếc nuối thứ hai của tôi là ở môn Boxing, khi nhiều tuyển thủ vì lý do khác nhau đã chưa thể hiện hết khả năng, như Nguyễn Thị Tâm do chấn thương đã không thi đấu như mong đợi.

Còn môn Bắn súng, ngoài huy chương Vàng nhiều bất ngờ của Quang Huy, chúng ta rất kỳ vọng ở những nội dung thi đấu của Trịnh Thu Vinh và Hà Minh Thành, nhưng kết quả đã không như mong đợi.

Tiếp theo là môn Cờ tướng, ở nội dung Đồng đội Hỗn hợp, đây là nội dung rất được kỳ vọng, nhưng tại trận chung kết chúng ta đã chơi không đúng phong độ, nên chỉ giành được huy chương Bạc."

Lý giải về việc Thể thao Việt Nam thậm chí đứng đầu khu vực Đông Nam Á tại SEA Games, nhưng thành tích lại luôn rất hạn chế so với các nước trong khu vực tại Á Vận hội (ASIAD) và Thế Vận hội (Olympic), ông Đặng Hà Việt cho rằng: "Nếu so với hai kỳ SEA Games 31 và 32, Việt Nam đang là một thế lực lớn của khu vực, nhưng ra những đấu trường như ASIAD và Olympic đúng là chúng ta đang nhiều hạn chế.

[Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19 mới nhất sáng 7/10]

Đây là điều đã được dự báo trước, nên Đoàn Thể thao Việt Nam chỉ dám đặt ra mục tiêu giành từ hai đến năm huy chương Vàng. Vì như mọi người đều biết, đấu trường ASIAD và Olympic đòi hỏi rất cao. Vận động viên là nhân tố quyết định, nên không thể đưa ra chỉ tiêu chính xác trước giải.

Ngoài ra, bất lợi cho các nước Đông Nam Á, đó là những hạng cân nhỏ như 56kg trong Cử tạ bị đưa khỏi Olympic, Đua thuyền được đầu tư nhiều, nhưng tại ASIAD cân cả trọng lượng vận động viên và thuyền, chúng ta chỉ có các vận động viên thấp bé về thể hình, vì vậy phải sử dụng thuyền nhẹ, khó cạnh tranh được với Nhật Bản hay Trung Quốc.

Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng đạt chuẩn A Olympic, đó là nỗ lực lớn, nhưng không phải ngày một ngày hai chúng ta có nhà vô địch ASIAD hay Olympic. Với Huy Hoàng, chuyên gia Hoàng Quốc Huy (người Trung Quốc) đã mất, hiện chưa tìm được người có trình độ đưa Huy Hoàng lên đỉnh cao Olympic.

Chúng ta cần hệ thống bài bản, từ công tác giáo dục thể chất, công tác tuyển chọn trên cả nước, trong các trường học. Nếu làm được sẽ chọn được nhiều vận động viên tiềm năng.”

Trưởng đoàn Đặng Hà Việt: Thể thao Việt Nam "lẽ ra có thể làm tốt hơn” ảnh 2Tối 6/10/2023, tại Nhà Thi đấu Linping, thành phố Hàng Châu (Trung Quốc), nhà cựu vô địch thế giới Karate Nguyễn Thị Ngoan (trái) đã đem về thêm một huy chương Bạc cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2023 ở nội dung Đối kháng (Kumite). (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Theo ông Đặng Hà Việt, thành tích thể thao còn là sự cạnh tranh của những nền kinh tế lớn trên thế giới, như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản đua tranh tại ASIAD; Trung Quốc và Mỹ so tài Olympic.

Ông nêu rõ: “Nền kinh tế giải quyết vấn đề đầu tư, tài trợ, giúp vận động viên đạt thành tích. Để nâng công tác tuyển chọn, đào tạo nhân lực là quá trình nhiều năm. Từ một vận động viên tiềm năng đến đạt thành tích cao phải mất 10 năm, tiêu tốn kinh phí lớn. Phải đưa khoa học vào huấn luyện, từ vấn đề dinh dưỡng đến tập luyện, thống kê, đòi hỏi nguồn lực lớn.

Vận động viên cầu lông Nguyễn Thuỳ Linh đi nước ngoài thi đấu một mình, không có huấn luyện viên, chuyên gia hay bác sỹ đi theo, bởi chúng ta không đủ khả năng làm điều đó. Thể thao muốn mạnh thì phải có tiền để đầu tư về công tác tuyển chọn, đào tạo và xây dựng được một hệ thống giải đấu thể thao bài bản và mang nhiều yếu tố hiện đại."

Tính đến 13h30 ngày 7/10, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được ba huy chương Vàng, năm huy chương Bạc và 17 huy chương Đồng, đứng thứ 20 trên bảng tổng kết thành tích thi đấu tại ASIAD 2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục