Tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản xuống thấp kỷ lục

Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Yukio Hatoyama lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 20%, kể từ khi chính phủ thành lập 9/2009.
Tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama lần đầu tiên đã giảm xuống dưới mức 20%, kể từ khi chính phủ được thành lập hồi tháng 9/2009.

Kết quả thăm dò dư luận trong tháng Năm của hãng thông tấn Jiji (Nhật Bản) cho thấy tỷ lệ ủng hộ chính phủ của ông Hatoyama đã giảm 4,6% so với tháng Tư, xuống còn 19,1%. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ nội các đã tăng 7,6%, lên 64,1%.

Nguyên nhân chủ yếu là do Thủ tướng Hatoyama không thể giải quyết dứt điểm vấn đề di chuyển căn cứ không quân Futenma của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ trên đảo Okinawa vào cuối tháng Năm như cam kết, khiến ngày càng xuất hiện nhiều ý kiến nghi ngờ tư chất và khả năng lãnh đạo của thủ tướng.

Tỷ lệ ủng hộ nội các của cựu Thủ tướng Taro Aso cũng từng xuống dưới mức 20% trong cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 9/2009, ngay trước khi chính phủ của ông phải từ chức.

Về trách nhiệm của Thủ tướng Hatoyama trong trường hợp không giải quyết được vấn đề Futenma trong tháng Năm, có tới 49,2% số người được hỏi cho rằng “thủ tướng cần nhận trách nhiệm và từ chức,” trong khi số người cho rằng thủ tướng không cần từ chức chiếm 42%.

Trong khi đó, nhật báo Sankei Shimbun ngày 15/5 đưa tin Nhật Bản sẽ hoãn thời hạn chót cho việc giải quyết cuộc tranh cãi liên quan tới vấn đề tái bố trí căn cứ Futenma từ tháng 5 sang tháng 11 tới.

Báo trên dẫn lời các quan chức chính phủ giấu tên, cho biết quyết định này được đưa ra tại cuộc họp ngày 14/5 của các bộ trưởng nội các Nhật Bản, trong đó có Ngoại trưởng Katsuya Okada và Chánh văn phòng Nội các Hirofumi Hirano.

Trong một thông tin liên quan, ngày 14/5, tại Nhật Bản đã diễn ra cuộc tuần hành quy mô lớn phản đối sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Okinawa. Sự kiện trên được tổ chức nhân dịp 38 năm Nhật Bản được trao lại quyền quản lý hành chính trên đảo này.

Kể từ sau thất bại của quân phiệt Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1972, đảo Okinawa nằm dưới quyền kiểm soát của Mỹ.

Hơn 1.500 người tham gia cuộc diễu hành đã đi bộ gần 30km và trưa 15/5 sẽ tới công viên trung tâm thành phố Ginowan.

Tại đây, đoàn tuần hành sẽ tham gia cuộc míttinh quy mô lớn và dự kiến tạo một "hàng rào sống" dài 13km xung quanh căn cứ Futenma.

Okinawa là nơi bố trí 75% các cơ sở quân sự Mỹ tại Nhật Bản. Tổng số quân Mỹ tại Nhật Bản hiện vào khoảng 36.000 binh sĩ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục