Ukraine hối thúc NATO tăng viện trợ trong bối cảnh mùa Đông đến gần

Tổng thống Zelensky cho biết chuyến thăm sắp tới của ông đến trụ sở NATO có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine trong bối cảnh mùa Đông sắp đến gần.
Ukraine hối thúc NATO tăng viện trợ trong bối cảnh mùa Đông đến gần ảnh 1Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại Kiev ngày 20/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Truyền thông Bỉ đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ có mặt tại Brussels ngày 11/10, nơi diễn ra cuộc họp của các Bộ trưởng quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Zelensky tới trụ sở NATO kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi tháng 2/2022.

Trao đổi với báo giới, Tổng thống Zelensky cho biết chuyến thăm của ông đến trụ sở NATO có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine trong bối cảnh mùa Đông sắp đến gần. 

Trên mạng xã hội X, người phát ngôn NATO cho biết nhà lãnh đạo Ukraine sẽ có cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước thềm cuộc họp bộ trưởng quốc phòng NATO. 

Theo hãng tin Reuters, các bộ trưởng NATO cũng sẽ gặp người đồng cấp Ukraine Rustem Umerov tại Brussels trong phiên họp của Hội đồng NATO-Ukraine. Hội đồng này được thành lập tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 để thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn giữa khối quân sự này và Kiev.

[NATO khẳng định sự ủng hộ đối với chính phủ Ukraine]

Các bộ trưởng quốc phòng cũng dự kiến thảo luận các vấn đề đáng lo ngại ngoài cuộc xung đột ở Ukraine, trong đó có những thiệt hại đối với đường ống dẫn khí đốt dưới biển và cáp viễn thông nối giữa Phần Lan và Estonia.

Truyền thông địa phương đưa tin ông Zelensky cũng dự kiến tham dự cuộc họp của "Nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine" với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và gặp giới chức Chính phủ Bỉ, sau đó tham gia cuộc họp báo. Trong "Nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine", các quan chức dự kiến sẽ tập trung vào việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine chuẩn bị cho mùa Đông.

Bỉ sẽ thay Tây Ban Nha giữ chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu trong 6 tháng kể từ ngày 1/1/2024.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludivine Dedonder ngày 11/10 cho biết nước này sẽ cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine từ năm 2025, tuy nhiên ông không cho biết số lượng máy bay sẽ được chuyển đến Kiev./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục