Ukraine lên kế hoạch xây bến cảng ngũ cốc ở Nigeria phục vụ châu Phi

Quan chức Ukraine cho biết nước này muốn "đảm bảo cung cấp liên tục các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine ở Nigeria và khắp châu Phi cũng như đảm bảo an ninh lương thực ở những khu vực cần nó nhất."
Ukraine lên kế hoạch xây bến cảng ngũ cốc ở Nigeria phục vụ châu Phi ảnh 1Nông dân thu hoạch lúa mỳ gần Kramatosk, vùng Donetsk (Ukraine). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo trang The New Voice of Ukraine, Ukraine đang có kế hoạch xây dựng một bến cảng ngũ cốc tại cảng nước sâu Lekki ở Lagos để thuận tiện cung cấp các sản phẩm này cho Nigeria và các quốc gia khác của Lục địa Đen, những nhà nhập khẩu lúa mỳ lớn của Ukraine.

Thông tin cho biết mục tiêu là xây dựng thành công một trạm cập cảng đầu cuối cho các loại ngũ cốc.

Bộ Chính sách Nông nghiệp và Lương thực Ukraine đã ký một thỏa thuận có hiệu lực này vào ngày 23/6 với Ủy ban Khu chế xuất Lagos (LFZ), tập đoàn Tolaram của Singapore và Công ty Kỹ thuật Cảng Trung Quốc (CNEC), bên lề "Hội nghị về phục hồi Ukraine” diễn ra ngày 21-22/6 tại London.

Thứ trưởng Bộ Chính sách Nông nghiệp và Lương thực của Ukraine Taras Vysotskyi nói mục tiêu của quan hệ đối tác này là "tạo ra cơ sở hạ tầng cần thiết để đảm bảo cung cấp liên tục các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine ở Nigeria và khắp châu Phi cũng như đảm bảo an ninh lương thực ở những khu vực cần nó nhất."

[Vấn đề thỏa thuận ngũ cốc: Nicaragua cáo buộc phương Tây “tham lam”]

Nigeria là điểm đến quan trọng của các sản phẩm nông nghiệp Ukraine. Theo dữ liệu từ Comtrade, giá trị nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine đến cường quốc kinh tế hàng đầu châu Phi này đã lên tới 492 triệu USD vào năm 2021.

Sự hợp tác này với Nigeria là một phần trong chiến lược của Kiev, được đưa ra vào tháng 1/2023, nhằm phát triển các dự án hậu cần với các nước Tây Phi và tăng cường xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là lúa mỳ.

Tây Phi là một trong những nhà nhập khẩu ngũ cốc lớn nhất, chủ yếu từ Ukraine. Theo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), khu vực này đã nhập khẩu 22 triệu tấn vào năm 2022. Lúa mỳ chiếm khoảng 40% trong số này.

Theo Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), không dưới 25 quốc gia châu Phi đã nhập khẩu hơn 1/3 lượng lúa mỳ của họ từ Nga và Ukraine trong giai đoạn 2018-2020.

Vừa qua, thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen cũng đã được gia hạn thêm hai tháng kể từ giữa tháng 5/2023.

Thỏa thuận này, được ký vào tháng 7/2022 giữa Nga, Ukraine, Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, cho phép xuất khẩu hơn 30 triệu tấn ngũ cốc của Ukraine, nhằm giảm tác động của cuộc khủng hoảng lương thực thế giới do xung đột Nga-Ukraine gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục