Ukraine sẽ tổ chức tổng tuyển cử theo chuẩn quốc tế

Ngoại trưởng Ukraine tuyên bố nước này sẽ làm hết sức mình để bảo đảm cho cuộc bầu cử quốc hội khóa 7 đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
Ngoại trưởng Ukraine Konstantin Grishenko tuyên bố chính quyền nước này sẽ làmhết sức mình để bảo đảm cho cuộc bầu cử quốc hội khóa 7 vào ngày 28/10 tới diễnra trung thực, minh bạch, tự do và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoại trưởng Grishenko đã đưa ra tuyên bốtrên tại cuộc gặp các quan sát viên quốc tế tối 24/10 Kiev, Ukraine.

Ông cho biết cuộc tổng tuyển cử lần này tại Ukraine có gần 3.800 quan sát viênquốc tế đến theo dõi, tăng mạnh so với các cuộc bầu cử năm 2002 và 2006.

Ông đánh giá đây là khuynh hướng tích cực và Ukraine quan tâm để giới quan sátviên quốc tế nhất trí với tính hợp pháp của cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Ủy ban bầu cử Ukraine cho biết tranh cử vào 450 ghế của quốc hội khóa mới (gồm225 đại biểu bầu theo danh sách các chính đảng và 225 đại biểu bầu theo các khuvực bầu cử một đại biểu) có 5.209 ứng cử viên, trong đó 2.554 người theo danhsách các chính đảng và 2.655 ứng cử viên độc lập.

Đồng thời, 116 điểm bỏ phiếu cũng đã được tổ chức tại 77 nước trên thế giới đểcác cử tri Ukraine đang làm việc tại nước ngoài có thể thực hiện nghĩa vụ côngdân của mình.

Theo kết quả các cuộc thăm dò ý kiến tiến hành trước ngày 18/10 tại Ukraine,đảng Các khu vực (PR) cầm quyền có khả năng về nhất với 23% số phiếu ủng hộ,tiếp theo là các chính đảng và khối tranh cử gồm Liên minh dân chủ vì cải cách(UDAR) với 16% phiếu bầu, Batkivsshina với 15% số phiếu ủng hộ và đảng Cộng sảnvới 10% phiếu bầu.

Riêng khối tranh cử Tự do đạt gần 5% số phiếu ủng hộ - mức quy định tối thiểu đểgiành quyền đại diện tại Quốc hội Ukraine.

Trong ngày bầu cử 28/10, chính quyền Ukraine sẽ huy động 25.000 cảnh sát vàquân dã chiến để bảo đảm trật tự, trị an.

Đồng thời, tại 32.192 điểm bỏ phiếutrong toàn Ukraine sẽ được gắn camera theo dõi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga cấm thi hành phán quyết của tòa án nước ngoài

Luật mới do Tổng thống Putin ký quy định rằng Nga sẽ không thi hành các phán quyết của tòa án nước ngoài có thẩm quyền hình sự, nếu Moskva không nằm trong số các quốc gia trao thẩm quyền đó cho tòa.