Ukraine thông báo về hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen

Theo Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine, 165 tàu chở 3,7 triệu tấn nông sản đã rời Ukraine theo một thỏa thuận do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian trong nỗ lực nhằm khai thông cảng biển của Ukraine.
Ukraine thông báo về hoạt động xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen ảnh 1Tàu chở ngũ cốc của Ukraine cập cảng Djibouti ngày 30/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Ngày 18/9, Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine cho biết tổng cộng 165 tàu chở 3,7 triệu tấn nông sản đã rời Ukraine theo một thỏa thuận do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian trong nỗ lực nhằm khai thông các cảng biển của Ukraine.

Theo bộ trên, 10 tàu chở theo 169.300 tấn nông sản cũng sẽ rời các cảng Ukraine bên bờ Biển Đen trong ngày 18/9.

[Chỉ 28% lượng ngũ cốc Ukraine xuất khẩu đến các nước đang phát triển]

Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sụt giảm sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24/2 và phong tỏa các cảng của Ukraine ở Biển Đen, đẩy giá lương thực toàn cầu tăng cao và gây ra lo ngại về tình trạng thiếu lương thực ở châu Phi và Trung Đông.

Là nhà sản xuất và xuất khẩu ngũ cốc lớn trên thế giới, Ukraine đã xuất khẩu tới 6 triệu tấn ngũ cốc mỗi tháng trước chiến tranh.

Ba cảng Biển Đen đã được mở lại theo một thỏa thuận ký ngày 22/7 giữa Moskva và Kiev./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục