UNICEF kêu gọi quyên góp 2,6 tỷ USD cho Trung Đông, Bắc Phi

Theo UNICEF, khu vực Trung Đông và Bắc Phi, bao gồm Iraq, Liban, Sudan, Libya, Jordan và các vùng lãnh thổ Palestine, chiếm 25% nguồn tài trợ toàn cầu mà tổ chức này đang huy động từ các nhà tài trợ.
UNICEF kêu gọi quyên góp 2,6 tỷ USD cho Trung Đông, Bắc Phi ảnh 1Trẻ em tại một trại tị nạn ở Hodeida, Yemen. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/12, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế quyên góp 2,6 tỷ USD cho các hoạt động cứu trợ trên khắp Trung Đông và Bắc Phi bị chiến tranh tàn phá.

Giám đốc UNICEF khu vực Trung Đông, Bắc Phi, Adele Khodr đề cập đến thực tế trẻ em là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất và rất cần được hỗ trợ khi gần một nửa số quốc gia trong khu vực đang sống trong khủng hoảng hoặc chịu tác động lan tỏa của các cuộc xung đột và chiến tranh.

Bà nhấn mạnh tình hình trở nên tồi tệ hơn nhiều khi các gia đình phải đối mặt với tác động của nhiều cuộc khủng hoảng cùng lúc. UNICEF hy vọng kêu gọi được khoản tài trợ khẩn cấp trên để cứu trợ hơn 52,7 triệu trẻ em có nhu cầu vào năm 2023.

[UNICEF kêu gọi thế giới bảo vệ trẻ em trước các thảm họa khí hậu]

Trung Đông và Bắc Phi là nơi xảy ra một số cuộc xung đột dai dẳng nhất thế giới. Theo UNICEF, gần 12 năm giao tranh ở Syria đã khiến hơn 6,5 triệu trẻ em phải trông chờ vào viện trợ.

Trong khi đó, xung đột ở Yemen, được Liên hợp quốc mô tả là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, khiến hầu hết trẻ em ở nước này phải phụ thuộc vào các nguồn hỗ trợ từ bên ngoài.

UNICEF cho biết khu vực Trung Đông và Bắc Phi, bao gồm Iraq, Liban, Sudan, Libya, Jordan và các vùng lãnh thổ Palestine, chiếm 25% nguồn tài trợ toàn cầu mà tổ chức này đang huy động từ các nhà tài trợ quốc tế cho năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục