UNRWA lo ngại tình hình nhân đạo xấu đi tại Dải Gaza

Tình hình tại Gaza xấu đi trong bối cảnh UNRWA đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng sau khi Mỹ năm 2018 cắt khoản viện trợ 360 triệu USD/năm cho UNRWA.
UNRWA lo ngại tình hình nhân đạo xấu đi tại Dải Gaza ảnh 1Ngư dân đánh bắt cá ở ngoài khơi thành phố Gaza, Dải Gaza ngày 18/6/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/1, Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) cảnh báo tình hình nhân đạo tại Dải Gaza hiện xấu đi đang gia tăng gánh nặng đối với cơ quan này để tiếp tục viện trợ nhân đạo cho người dân tại đây.

Cố vấn truyền thông của UNRWA tại Gaza Adnan Abu Hasna thông báo “tình hình tại vùng lãnh thổ này hoàn toàn suy sụp ở mọi cấp độ và mọi mặt của đời sống.”

Tình hình tại Gaza xấu đi trong bối cảnh UNRWA đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng sau khi Mỹ năm 2018 cắt khoản viện trợ 360 triệu USD/năm cho UNRWA.

[Quân đội Israel không kích dải Gaza ngày thứ hai liên tiếp]

Ông Abu Hasna cảnh báo thực trạng hiện nay ở Gaza sẽ gia tăng những khó khăn mà UNRWA đối mặt khi viện trợ cho người dân tại vùng lãnh thổ Palestine này.

Israel phong tỏa Dải Gaza ngay sau khi phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát vùng lãnh thổ này năm 2007.

Một báo cáo của Phòng thương mại Gaza cho biết do sự phong tỏa của Israel trong 13 năm qua và sự chia rẽ nội bộ Palestine, tỷ lệ nghèo và thất nghiệp ỏ Dải Gaza gia tăng và lên đến đỉnh điểm vào cuối năm 2019.

Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp ở Gaza lên tới 53%, mức cao nhất trên thế giới, trong khi tỷ lệ nghèo tăng tới hơn 50%.

Hiện 80% dân số Gaza sống phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo.

UNRWA được thành lập năm 1949, cung cấp viện trợ nhân đạo, hỗ trợ các dịch vụ y tế, giáo dục và xã hội cho người tị nạn Palestine sinh sống tại Dải Gaza, vùng Bờ Tây, Jordan, Syria và Liban.

Hiện, UNRWA vẫn là tổ chức quốc tế duy nhất viện trợ cho 1,2 triệu người tị nạn Palestine tại Gaza./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.