Vai trò LHQ trong thúc đẩy quy định của luật pháp

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của LHQ trong việc can dự và thúc đẩy quy định của luật pháp trên thế giới.
Ngày 5/10, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, bà Asha-Rose Migiro, nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên hợp quốc trong việc can dự và thúc đẩy quy định của luật pháp trên thế giới.

Trong bài phát biểu trước Ủy ban giải quyết các vấn đề pháp lý của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 66, hay còn gọi Ủy ban 6, Phó Tổng thư ký Migiro khẳng định nguyện vọng chung của người dân trên thế giới đối với một chính phủ được dựa trên quy định của luật pháp.

Bà Migiro cho biết nhiều chính phủ mới trên thế giới đang đề nghị Liên hợp quốc hỗ trợ soạn thảo hiến pháp, cải cách các tổ chức an ninh và tư pháp và giải quyết các di sản phức tạp. Do đó, việc can dự từ lâu của Ủy ban 6 rất quan trọng nhằm duy trì sự quan tâm của thế giới về quy định của luật pháp ở cấp quốc gia và quốc tế.

Theo bà Migiro, trong số các hoạt động của mình, hiện nay Liên hợp quốc đang nỗ lực thúc đẩy hệ thống pháp lý chống tội phạm quốc tế của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC); đưa ra "cách tiếp cận chặt chẽ" để giúp đỡ các nước thành viên thực hiện trách nhiệm chủ yếu của họ trong việc điều tra và xét xử những thủ phạm liên quan đến tội ác quốc tế nghiêm trọng, từ giúp đỡ các kỹ thuật điều tra phức tạp đến cung cấp các cơ quan bảo vệ nhân chứng. Ngoài ra, Liên hợp quốc tiếp tục hỗ trợ các loại cơ chế pháp lý lâm thời.

Năm 2011, Liên hợp quốc đã ủy nhiệm cho Các Ủy ban Điều tra triển khai nhiệm vụ tại Libya, Cote d'Ivoire, Syria và trợ giúp quy định của luật pháp ở hơn 150 nước thành viên. Các hoạt động này đang diễn ra trên tất cả các lĩnh vực, kể cả phát triển, xung đột và xây dựng hòa bình tại ít nhất 70 nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục