Vệ binh Cách mạng Iran bắt giữ tàu "liên quan" đến Israel ở vùng Vịnh

Ngày 13/4, một tàu container mang tên MCS Aries đã bị bắt giữ thông qua một chiến dịch hành động bằng trực thăng của lực lượng đặc nhiệm hải quân Sepah (Vệ binh) gần eo biển Hormuz

Tàu container mang tên 'MCS Aries'. (Nguồn: MarineTraffic)
Tàu container mang tên 'MCS Aries'. (Nguồn: MarineTraffic)

Ngày 13/4, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo nước này đã bắt giữ một tàu chở container "có liên quan đến chính quyền Israel" ở vùng Vịnh.

Theo IRNA, một tàu container mang tên MCS Aries đã bị bắt giữ thông qua một chiến dịch hành động bằng trực thăng của lực lượng đặc nhiệm hải quân Sepah (Vệ binh) gần eo biển Hormuz và con tàu hiện đã hướng tới vùng lãnh hải của Iran.

Trước đó, Cơ quan Hoạt động thương mại hàng hải Anh (UKMTO) cho biết con tàu đã bị bắt giữ cách Fujairah 50 hải lý (92 km) về phía Đông Bắc, gần Eo biển Hormuz. Dữ liệu từ các trang web theo dõi hàng hải cho thấy con tàu bị bắt giữ có tên MSC Aries thuộc công ty vận tải biển quốc tế Zodiac Maritime do doanh nhân Israel Eyal Ofer sở hữu một phần.

Vị trí của con tàu được xác định lần cuối cùng ngoài khơi Dubai hướng tới eo biển Hormuz trước khi bị bắt giữ 1 ngày, sau đó tắt dữ liệu theo dõi như trường hợp thường thấy ở các tàu liên kết của Israel khi di chuyển qua khu vực.

Giới chức quốc phòng Mỹ cho biết lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi vụ việc sau khi nhận được báo cáo tình hình từ UKMTO song không tiết lộ thêm thông tin liên quan tới danh tính con tàu hay đơn vị tiến hành vụ bắt giữ.

Cùng ngày, phát ngôn viên quân đội Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cảnh báo Iran sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu làm leo thang bạo lực trong khu vực. Ông Hagari nhấn mạnh Israel đang trong tình trạng báo động cao, sẵn sàng bảo vệ Israel cũng như đáp trả các hành động gây hấn tiếp theo.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng ngày càng tăng giữa Iran và phương Tây, đặc biệt sau vụ tấn công vào tòa nhà Văn phòng lãnh sự trong khuôn viên Đại sứ quán Iran ở Syria ngày 1/4 mà Tehran cho là do Israel thực hiện.

Người đứng đầu lực lượng Hải quân Iran Alireza Tangsiri ngày 9/4 đã tuyên bố nước này có thể đóng cửa Eo biển Hormuz nếu thấy cần thiết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.