Việt Nam dự Hội nghị lãnh đạo Chữ thập đỏ Đông Nam Á

Tổng Thư ký TW Hội chữ thập đỏ Việt Nam dự Hội nghị Lãnh đạo Chữ thập Đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ Đông Nam Á, tổ chức ở Singapore, từ 24-26/3.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, đại diện của Việt Nam và 10 quốc gia Đông Nam Á khác, cùng lãnh đạo Hiệp hội Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (IFRC) và Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), hiện đang tham dự Hội nghị Lãnh đạo Chữ thập Đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ của khu vực Đông Nam Á, tổ chức tại Singapore, từ ngày 24-26/3.

Dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị là Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam Đoàn Văn Thái.

Hội nghị lần này nhằm tìm biện pháp phối hợp hoạt động, giảm nhẹ thách thức nhân đạo đặt ra đối với người dân tại 11 nước trong khu vực gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste và Việt Nam.

Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị thường niên này, Quốc vụ khanh cao cấp thuộc Bộ Ngoại giao Singapore Masagos Zulkifli đã nêu bật vai trò của Phong trào Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ trong việc giúp đỡ những đối tượng dễ bị tổn thương trong suốt 150 năm qua.

Ông kêu gọi hội nghị “thúc đẩy nguyên tắc chung và hoạt động của phong trào, cũng như sự hiểu biết về văn hóa trong hợp tác nội khối ASEAN, nhằm tăng hiệu quả của các hoạt động đối phó với khủng hoảng nhân đạo và hỗ trợ đối tượng dễ bị tổn thương của Hội Chữ thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ tại khu vực Đông Nam Á.”

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ Singapore chính thức khai mạc hàng loạt buổi thuyết trình về nhân đạo, nhằm nâng cao sự hiểu biết về luật nhân đạo và hoạt động nhân đạo của người dân tại Singapore và khu vực Đông Nam Á.

Ngày 24/3, Tổng Thư ký IFRC Bekele Geleta đã thuyết trình về “Ngoại giao nhân đạo trong hành động,” nêu bật chương trình nghị sự toàn cầu về ngoại giao nhân đạo và những cơ hội cho cộng đồng nhân đạo tại Đông Nam Á.

Ông Geleta cũng đề cập tới tầm quan trọng của việc tạo lập các cuộc đối thoại với các thế hệ trẻ toàn cầu, thông qua việc sử dụng công nghệ hiện đại, duy trì và tăng cường mối quan hệ giữa thanh niên với chính phủ trong các hoạt động nhân đạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục