Việt Nam ngày càng có sức hút đối với các nhà đầu tư Anh

Tăng trưởng kinh tế cao liên tục trong nhiều năm qua khiến Việt Nam ngày càng có sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Anh nói riêng.
Hội thảo 'Việt Nam: Cơ hội, Phát triển và Tiềm năng' diễn ra tại trung tâm London tối 2/10 đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp. (Ảnh: Diễm Quỳnh/Vietnam+)
Hội thảo 'Việt Nam: Cơ hội, Phát triển và Tiềm năng' diễn ra tại trung tâm London tối 2/10 đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp. (Ảnh: Diễm Quỳnh/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, gần 200 nhà đầu tư, ngân hàng, doanh nghiệp, kỹ sư, luật sư, giáo sư, bác sỹ... những người quan tâm đến Việt Nam đã tham gia sự kiện giới thiệu về những cơ hội, thành tựu phát triển và tiềm năng của Việt Nam do Việt Nam-UK network tổ chức tại London tối 2/10.

Những người tham gia đã nghe các diễn giả Việt Nam và nước ngoài nói về những bước phát triển vượt bậc của Việt Nam thông qua các câu chuyện kể sinh động về cuộc sống và những suy nghĩ của những người phụ nữ Việt Nam đương đại.

Tăng trưởng kinh tế cao liên tục trong nhiều năm qua khiến Việt Nam ngày càng có sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Anh nói riêng.

Trưởng ban tổ chức sự kiện, chị Phạm Bảo Hà cho biết chủ đề phụ nữ trong kinh doanh là một lĩnh vực quan tâm mới của Việt Nam-UK Network nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng cũng như đẩy mạnh hoạt động tập hợp những người muốn đóng góp xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị và kinh tế với Việt Nam.

[Khuyến khích doanh nghiệp Vương quốc Anh mở rộng đầu tư tại Việt Nam]

Tại hội thảo, bà Rachel Hill, giám đốc phụ trách thị trường châu Âu quỹ Dragon Capitals nhận định Chính phủ Anh sẽ đẩy mạnh hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp Anh đầu tư vào Việt Nam trong những năm tới.

Bà cũng cho biết hiện Anh có khá nhiều nguồn vốn để đầu tư phát triển thị trường năng lượng tái tạo, và hy vọng dòng tiền đầu tư này sẽ đổ vào thị trường năng lượng tái tạo và năng lượng sạch tại Việt Nam.

Bà Hill cho biết: "Đây sẽ là cơ hội rất tuyệt vời cho các doanh nghiệp Anh vì Việt Nam là một điểm đến tốt cho tất cả các nhà đầu tư."

Đánh giá về hoạt động mua bán và sáp nhập công ty (M&A) diễn ra tại Việt Nam hiện nay, ông Andrew Huntley, quản lý cấp cao của BDA Partners, một tổ chức chuyên tư vấn các hoạt động mua bán doanh nghiệp tại Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và Nhật Bản cho biết hiện nay khi các nhà đầu tư nước ngoài nghĩ đến các nước Đông Nam Á, Việt Nam đứng đầu trong danh sách những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất trong lĩnh vực hoạt động mua lại công ty, cổ phần và năng lượng xanh.

Ông cho rằng đây là một điều rất mới, cách đây 1 năm ông không có nhận định này vì lúc đó điểm đến đầu tư lĩnh vực này còn có những nước khác trong khu vực như Indonesia.

Ông cũng chỉ ra rằng các hoạt động mua lại công ty mới chỉ diễn ra trong Việt Nam, nhưng chưa có nhiều công ty của Việt Nam ra nước ngoài mua lại các công ty ở nước ngoài.

Theo ông Huntley, điều này sẽ cần thêm thời gian nữa để phát triển, nhưng ông tin rằng trong những năm tới sẽ có những tập đoàn lớn của Việt Nam, có thể là công ty nhà nước hoặc tư nhân, sẽ quan tâm và tiến hành các hoạt động mua lại các công ty ở bên ngoài Việt Nam.

Ông Huntley cho rằng "điều này sẽ vô cùng thú vị và sẽ giúp cho kinh tế Việt Nam phát triển mang tính toàn cầu"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục